Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ra quân xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam

12:15, 12/02/2019
Sáng nay (12/2), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam.

Dự buổi lễ có các đồng chí Uỷ viên TW Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bộ Trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Thái Thanh Quý - Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn dự án gồm: 450 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh đóng góp 250 tỷ đồng vốn ngân sách. Công trình có tổng chiều dài trên 5,2 km, trong đó, phần cầu chính Cửa Hội dài hơn 1,7 km với 37 nhịp, có bề rộng 18,5m.

Điểm đầu dự án nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, điểm cuối khớp nối tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Điểm đầu dự án nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch TX.Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), điểm cuối khớp nối tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh, cách nút giao với QL8B khoảng 200m thuộc xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân. Mục tiêu lớn nhất của dự án là góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam. Đồng thời, cầu Cửa Hội sẽ giảm tải giao thông trên QL1A, từng bước kết nối hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân 2 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ. Khẳng định ý nghĩa của cầu Cửa Hội trong việc mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển KT-XH của các địa phương, góp phần tăng sức hấp dẫn và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn và khu vực Bắc Trung bộ...Đồng chí Thái Thanh Quý cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định đây là cây cầu được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, là điểm nhấn cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nhấn mạnh đây là dự án kết hợp vốn trung ương và địa phương nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển đất nước, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trân trọng cảm ơn sự hợp tác, tạo điều kiện của nhân dân sống trong vùng ảnh hưởng của công trình. Khẳng định đây là cây cầu được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, là điểm nhấn cho 2 tỉnh, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan phải luôn bám sát, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng, đề xuất các giải pháp kỹ thuật từng hạng mục của công trình. Trên hết phải luôn đảm bảo chất lượng và mỹ quan của cầu Cửa Hội. Trước mắt, 2 tỉnh cần phối hợp với Bộ GTVT tiến hành kiểm đếm đền bù giải phóng để bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu triển khai đúng tiến độ đề ra.

Khởi công thi công dự án cầu Cửa Hội có tổng chiều dài trên 5,2 km.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tặng quà cho công nhân tại công trường.
Các đơn vị thi công đã ký cam kết hoàn thành bàn giao công trình trong thời gian 18 tháng.

Tại buổi lễ, các đơn vị thi công đã ký cam kết hoàn thành bàn giao công trình trong thời gian 18 tháng kể từ ngày khởi công. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo các địa phương cũng đã tặng quà động viên cán bộ, công nhân các đơn vị thi công trên công trường./.
Xuân Hướng – Cảnh Toàn