Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi tại Nghệ An

15:09, 23/02/2019
Chiều 23/2, tại TX Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị "Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019"  với sự tham dự của hơn 700 đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là năm thứ 11, tỉnh Nghệ An tổ chức sự kiện quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lê Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm UBKT TW; Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương...

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của ông Phan Đức Tú - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đại sức đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam; cùng với hơn 700 đại biểu là Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh...

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hội nghị "Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019"  là sự kiện chính, nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là ngày hội gặp gỡ, tri ân các doanh nghiệp, các nhà đầu tư  đã đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua. Đồng thời, cũng là dịp để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu, chia sẻ các cơ hội đầu tư mới vào tỉnh Nghệ An để cùng nhau phát triển. Tính từ năm 2014 đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 150 dự án có quy mô trên 100 tỷ đồng với tổng số vốn đăng ký là 89.141 tỷ đồng, trong đó 129 dự án đã và đang được triển khai đúng tiến độ, đạt tỷ lệ 87%.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  nhấn mạnh ý nghĩa hết sức quan trọng và hiệu quả của Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư được tỉnh Nghệ An tổ chức vào dịp đầu xuân. 

"Chính các Nhà đầu tư đã góp phần tạo nên động lực phát triển mạnh mẽ cho Nghệ An trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng chính là thước đo phản ánh khách quan nhất môi trường đầu tư của Nghệ An, giúp Tỉnh nhận thấy rõ những gì mình đã làm được và chưa làm được cần phải thay đổi" - Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thì môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An vẫn còn tồn tại những vấn đề chưa đạt như kỳ vọng như: xử lý thủ tục còn chậm, thẩm định dự án và hướng dẫn nhà đầu tư có khi còn chung chung, thủ tục còn có chỗ chưa rõ ràng, quan điểm các sở ban ngành có khi không đồng nhất, tiếp cận đất đai còn gặp khó khăn… Theo Chủ tịch UBND tỉnh chính những tồn tại này, là lực cản khiến Nghệ An chưa phát huy hết tiềm năng của mình. 
"Trong năm 2019, sẽ phục vụ các nhà đầu tư trên tinh thần “chính quyền kiến tạo và phục vụ”. Chủ động xây dựng các công cụ để thực hiện mục tiêu, đó là đất đai dễ tiếp cận, cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành. Chủ động hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, xem việc hỗ trợ Nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp là nghĩa vụ của chính quyền" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc Hội nghị.

Về tổng thể, tỉnh Nghệ An mạnh dạn thay đổi tư duy, áp dụng cách làm mới mang tính đột phá trong xúc tiến đầu tư. Về các nhiệm vụ cụ thể, trong năm 2019, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện thí điểm một số cải cách và biện pháp theo tinh thần "chính quyền kiến tạo và phục vụ", thực hiện “Năm cải cách hành chính”, bao gồm 3 nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là nỗ lực xây dựng sự bình đẳng với tất cả Nhà đầu tư, nhất là trong tiếp cận đất đai. Thể hiện tinh thần đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý, để đất đai luôn sẵn sàng trong công cuộc kiến thiết và phát triển của Tỉnh; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên đất. 

Trước hơn 700 đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đưa ra cam kết: "Nghệ An quyết tâm phát triển mạnh mẽ về mọi mặt để trở thành một tỉnh công nghiệp, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Nghệ An sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem sự thành công của doanh nghiệp là thước đo về sự hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền; cam kết dành nguồn lực tương xứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó."

Hội nghị cũng đã ghi nhận ý kiến của các chuyên kinh tế, doanh nghiệp, các nhà đầu tư để Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Đồng chí Trần Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho biết: Bình Dương trên 36.000 doanh nghiệp trong nước, trên 3.000 doanh nghiệp nước ngoài với số vốn đầu tư 32,8 tỷ USD. Khu công nghiệp VSIP và các nhà đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, chuyển mình từ khu công nghiệp truyền thống, trở mình thành tổ hợp công nghiệp – dịch vụ trên cơ sở sạch – xanh. Đ/c tin tưởng với sự ủng hộ và tạo điều kiện của tỉnh Nghệ An, Khu công nghiệp liên doanh VSIP giữa tỉnh Nghệ An – Bình Dương sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ.
Đồng chí Trần Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho biết: Bình Dương trên 36.000 doanh nghiệp trong nước, trên 3.000 doanh nghiệp nước ngoài với số vốn đầu tư 32,8 tỷ USD. Khu công nghiệp VSIP và các nhà đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, chuyển mình từ khu công nghiệp truyền thống, trở mình thành tổ hợp công nghiệp – dịch vụ trên cơ sở sạch – xanh. Đ/c tin tưởng với sự ủng hộ và tạo điều kiện của tỉnh Nghệ An, Khu công nghiệp liên doanh VSIP giữa tỉnh Nghệ An – Bình Dương sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ.
Phát biểu tại hội nghị, Đại diện Tập đoàn WHA nhấn mạnh: Với vị trí trung tâm kinh doanh, giáo dục,sản xuất và sở hữu lực lược lao động được đào tạo đã thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc tiếp tục cải tạo hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không sẽ tiếp tục nâng cao vị trí của tỉnh Nghệ An. Phát triển công nghiệp WHA tại Nghệ An sẽ là bước đi mới thúc đẩy sự phát triển. Chúng tôi tự hào là đối tác đem lại công nghệ cao, tăng cơ hội giáo dục, việc làm cho lao động địa phương, cung cấp những giá trị gia tăng mới.
Phát biểu tại hội nghị, Đại diện Tập đoàn WHA nhấn mạnh: Với vị trí trung tâm kinh doanh, giáo dục,sản xuất và sở hữu lực lược lao động được đào tạo đã thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc tiếp tục cải tạo hạ tầng giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, hàng không sẽ tiếp tục nâng cao vị trí của tỉnh Nghệ An. Phát triển công nghiệp WHA tại Nghệ An sẽ là bước đi mới thúc đẩy sự phát triển. Chúng tôi tự hào là đối tác đem lại công nghệ cao, tăng cơ hội giáo dục, việc làm cho lao động địa phương, cung cấp những giá trị gia tăng mới.
Đại diện Công ty Mitsubishi Việt Nam bày tỏ: Tôi cho rằng các lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản; năng lượng và năng lượng tái tạo; công nghệ thông tin, sinh học; công nghiệp là những lĩnh vực cần chú trọng bởi dễ dàng huy động nguồn ngoại tệ, đóng góp vào tăng trưởng GDP. Trên cơ sở những lĩnh vực này, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ 2 nước và của tỉnh Nghệ An để có thể tìm hiểu tiềm năng của tỉnh để tiến hành đầu tư.
Đại diện Công ty Mitsubishi Việt Nam bày tỏ: Tôi cho rằng các lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản; năng lượng và năng lượng tái tạo; công nghệ thông tin, sinh học; công nghiệp là những lĩnh vực cần chú trọng bởi dễ dàng huy động nguồn ngoại tệ, đóng góp vào tăng trưởng GDP. Trên cơ sở những lĩnh vực này, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ 2 nước và của tỉnh Nghệ An để có thể tìm hiểu tiềm năng của tỉnh để tiến hành đầu tư.
Đại diện Công ty Mitsubishi Việt Nam bày tỏ: Tôi cho rằng các lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản; năng lượng và năng lượng tái tạo; công nghệ thông tin, sinh học; công nghiệp là những lĩnh vực cần chú trọng bởi dễ dàng huy động nguồn ngoại tệ, đóng góp vào tăng trưởng GDP. Trên cơ sở những lĩnh vực này, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ 2 nước và của tỉnh Nghệ An để có thể tìm hiểu tiềm năng của tỉnh để tiến hành đầu tư.
Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh: Nghệ An cần có những định hướng, giải pháp hướng các doanh nghiệp đầu tư theo hướng FDI để tạo bứt phá, cải cách môi trường kinh doanh chính; Đồng thời không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, cần đánh giá năng lực, khắc phục cơ chế tương tác giữa các sở ban ngành với doanh nghiệp, nhân dân; theo sát các nhà đầu tư để quảng bá môi trường kinh doanh hiệu quả; liên kết cộng đồng doanh nghiệp 3 tỉnh (Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh) để phối hợp triển khai kế hoạch, nguồn lực để cùng phát triển.

Một điểm nhấn quan trọng trong Chương trình gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 , đó là Lễ ký kết Hợp tác chiến lược toàn diện giữa UBND tỉnh Nghệ An với Công ty TNHH Mitsubishi Coporation Việt Nam; UBND tỉnh Nghệ An với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý  và Ngài Tetsu Funayama, Chủ tịch kiêm CEO Công ty TNHH Mitsubishi Corporation (Việt Nam) ký kết văn kiện Hợp tác chiến lược toàn diện.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý  và Ngài Tetsu Funayama, Chủ tịch kiêm CEO Công ty TNHH Mitsubishi Corporation (Việt Nam) ký kết văn kiện Hợp tác chiến lược toàn diện.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án và trao 18 Thỏa thuận hợp tác đầu tư, 4 Biên bản tài trợ quy hoạch cho các đối tác đầu tư, với tổng số vốn đăng ký hơn 21.977 tỷ đồng.

 Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cho ông CHRIS MA Phó tổng giám đốc, Công ty Royal Pagoda Private Limited, chủ đầu tư dự án “VINHTEX”  với tổng mức đầu tư 200 triệu đô la Mỹ tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.
Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Tập đoàn Vingroup, Chủ đầu tư dự án Cải tạo khu B – Khu Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, có tổng mức đầu tư 1.933 tỷ đồng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý trao Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư.

Để biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của các Tổ chức, Doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư tại tỉnh Nghệ An năm 2018, dịp này, 15 doanh nghiệp, nhà đầu tư được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Vinh danh các nhà đầu tư.
Vinh danh các nhà đầu tư chuẩn bị triển khai trong năm 2019.
Vinh danh 6 nhà đầu tư chuẩn bị triển khai trong năm 2019.

Cũng tại hội nghị cũng đã vinh danh 9 nhà đầu tư có dự án hoàn thành trong năm 2018 và 6 nhà đầu tư chuẩn bị triển khai trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của Nghệ An trong việc chủ động chuẩn bị tốt và ngày càng quy mô qua từng kỳ hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư. Điều này thể hiện ở con số dự án thu hút trong những năm qua, số lượng, chất lượng nhà đầu tư đến tham dự hội nghị tăng theo từng năm, trong đó, có nhiều nhà đầu tư lớn, có tên tuổi, thương hiệu; Đồng thời đánh giá cao tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đã nghiên cứu thực hiện, lan toả từ lời nói tới hành động với quyết tâm cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ nhắn nhủ nhà đầu tư cần : Giàu nghị lực, ý chí, thắng ko kiêu bại ko nản, ngoài  chiến lược kinh doanh ai cũng có tình yêu với vùng đất “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. Nghệ An đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.  Đối với nhà đầu tư mỗi khi gặp khó khăn hãy đừng nản lòng, như vùng đất Nghĩa đàn năm xưa khó khăn như thế nào nay đã thay da đổi thịt. Giá trị đầu tư không chỉ đo bằng bao nhiêu tỷ đồng mà còn là niềm tin, thu nhập, việc làm, sự tự tin, chào đón của người dân nơi đây.

Về với Hội nghị gặp mặt các nhà  đầu tư xuân Kỷ Hợi lần này, các đại biểu, và nhà đầu tư sẽ có nhiều niềm vui, về nơi có câu hò Ví Giặm được Unessco công nhận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng bên cạnh các nhà đầu tư nhỏ đến với Nghệ An đã có những nhà đầu tư lớn, những “đại bàng” đầu tư lớn của Thế giới. Đây không chỉ là trách nhiệm của chủ trì hội nghị mà tất cả mọi người với niềm tin vào tương lai tươi sáng của tỉnh nhà Nghệ An. Thủ tướng nhắc lại câu nói của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm, việc gì có hại cho nên tránh”.

Kết quả xúc tiến đầu tư những năm qua đã mang lại kết quả tốt cho Nghệ An về số liệu sản xuất kinh doanh, chỉ có dưới 13% chưa triển khai hoặc nói chưa đi đôi với làm. Con số xúc tiến của Nghệ An xấp xỉ và có cao hơn một chút so với bình quân chung cả nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh: Cần phải tăng gấp đôi quy mô kinh tế của Nghệ An vào năm 2025 và nếu tốc độ thu hút đầu tư như thế này sẽ đạt mục tiêu đó Nghệ An phải có khát vọng kỳ tích Sông Lam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2018, kinh tế xã hội Nghệ An có nhiều mảng sáng, tốc độ tăng trưởng cao, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Toàn tỉnh Nghệ An có 218 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Điều đó cho thấy Nghệ An đang có bước phát triển mạnh mẽ, điển hình về ý Đảng, lòng dân.

Thủ tướng đặt ra đặt ra câu hỏi: Khát vọng của Nghệ An đến năm 2045 là gì? Liệu Nghệ An có bứt phá về đích sớm hơn. Nghệ An cần bàn khát vọng này với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân để đưa ra đường hướng phát triển đúng đắn. Nghệ An có dân số đông 3 triệu người, thu nhập bình quân đầu người thấp 1.620 USD, mới chỉ đạt  75% cả nước, vì vậy tỉnh Nghệ An cần “nhìn người để thấy ta”.

Đánh giá cao quyết tâm của Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 2019 từ 9-9,5%, các nhà đầu tư vào Nghệ An chính là động lực thúc đẩy cỗ xe để Nghệ An bứt phá, vượt lên và về đích sớm hơn cả nước.  Nghệ An thành công sớm thì cả nước là động lực cho cả nước cất cánh.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ nhắn nhủ nhà đầu tư cần : Giàu nghị lực, ý chí, thắng ko kiêu bại ko nản, ngoài  chiến lược kinh doanh ai cũng có tình yêu với vùng đất “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. Nghệ An đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.  Đối với nhà đầu tư mỗi khi gặp khó khăn hãy đừng nản lòng, như vùng đất Nghĩa đàn năm xưa khó khăn như thế nào nay đã thay da đổi thịt. Giá trị đầu tư không chỉ đo bằng bao nhiêu tỷ đồng mà còn là niềm tin, thu nhập, việc làm, sự tự tin, chào đón của người dân nơi đây.

Giờ đây Nghệ An hướng vào các dự án công nghệ, dự án lớn cùng các dự án nhỏ.  Tốc độ đô thị hóa là động lực mạnh mẽ để phát triển. Một trong những chìa khóa của Nghệ An để phát triển mạnh mẽ là: Luôn bám sát thực tiễn trong lãnh đạo chỉ đạo.

Nghệ An là tỉnh lớn của Bắc Trung Bộ, dân số đông, 1 triệu ha rừng, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tiềm năng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cần khai phá. Ít ai hình dung một vùng nghèo khó trước đây như Nghĩa Đàn lại trở thành một vùng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh.

Trong các tiềm năng, Thủ tướng nhấn mạnh đến con người xứ Nghệ tài hoa, với nhiều cá nhân vang danh trong nước và quốc tế.

Thủ tướng mong muốn: Nghệ - Thanh – Hà phải là một cực tăng trưởng của Việt Nam, Tổ quốc, nhân dân mong đợi điều này và quyết tâm đạt được. Mong Nghệ An là nơi “đất lành chim đậu” thu hút các tập đoàn lớn về đầu tư kinh doanh.  Đảng bộ nhân dân Nghệ An cần phấn đấu quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt NQ 26 của Bộ chính trị, đề nghị chính phủ các bộ ngành phân bổ hợp lý, có những dự án tầm cỡ để giúp Nghệ An thì tổng thể khu vực này mới phát triển tốt và nhanh như Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An và cả nước mong muốn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đưa vào Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh nhà. Đồng thời tỉnh Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thủ tướng đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Và ngay sau Hội nghị này, tỉnh sẽ triển khai một Chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ cho từng đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc các thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký kết.

gggg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm nghiên cứu, giới thiệu với các bạn bè, đối tác để thực hiện đầu tư những dự án có hiệu quả tại Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành, sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài của các nhà đầu tư, và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư, kinh doanh có hiệu quả cao tại Nghệ An.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn và ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, các nhà đầu tư để tiếp tục chỉ đạo, phân tích rút kinh nghiệm, để hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Năm 2019, tròn 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chọn năm 2019 là năm cải cách hành chính đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa tỉnh Nghệ An phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tư duy mới, tầm nhìn mới, vận hội mới, Nghệ An đang quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, “bứt phá” để thực hiện thành công khát vọng “sớm trở thành một trong những địa phương khá nhất của miền Bắc và của cả nước như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Qua Hội nghị này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm nghiên cứu, giới thiệu với các bạn bè, đối tác để thực hiện đầu tư những dự án có hiệu quả tại Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành, sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài của các nhà đầu tư, và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư, kinh doanh có hiệu quả cao tại Nghệ An. Đối với các dự án đã cấp Chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư được trao tại Hội nghị, tỉnh cam kết sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án trong thời gian sớm nhất để các chủ đầu tư triển khai thi công; đồng hành với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình, dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Nhóm PV