Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Sẽ xây dựng hệ thống cáp treo vượt biển dài 3,5km nối với đảo Ngư

16:42, 18/03/2019
Dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội, thị xã Cửa Lò sẽ có những khu vui chơi giải trí đáng chú ý như: khu dịch vụ gồm phố ẩm thực và chợ đêm, khu công viên trò chơi, khu công viên nước, khu thể thao bãi biển...Đặc biệt, sẽ xây dựng hệ thống cáp treo vượt biển nối đất liền với Đảo Ngư dài 3,5 km.

Chiều 18/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về dự thảo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vui chơi giải trí Cửa Hội, thị xã Cửa Lò.
Cùng dự có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Khu vui chơi, giải trí Cửa Hội do UBND thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích quy hoạch đồ án là 195,5 ha. Vị trí quy hoạch thuộc các phường Nghi Hòa và Nghi Hải. Trong đó, khu vui chơi giải trí trên bờ có 8 phân khu chức năng. Theo đó, phần trên đảo Ngư sẽ được khai thác chủ yếu ven chân đảo. Dự án có chức năng là khu vui chơi, giải trí ven biển và tham quan du lịch tắm biển trên đảo Ngư phục vụ nhu cầu của nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước. Trong đó có những khu vui chơi giải trí đáng chú ý như: cáp treo vượt biển dài 3,5 km, khu dịch vụ gồm phố ẩm thực và chợ đêm, khu công viên trò chơi, khu công viên nước, khu thể thao bãi biển...

Quy hoạch chi tiết Dự án
Quy hoạch chi tiết Dự án Khu vui chơi, giải trí Cửa Hội.

Theo đồ án, vị trí lập quy hoạch gồm 3 vị trí, có phạm vi ranh giới được xác định: Vị trí 1 thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, gồm các phần tiếp giáp: Phía Bắc giáp đường ngang số 19 kéo dài, phía Nam giáp đường Vinh – Cửa Hội kéo dài, phía Đông giáp đường dạo bộ ven biển và biển Đông, phía Tây giáp đường Bình Minh, diện tích 35,2ha; Vị trí 2 thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, chính là Đảo Ngư, diện tích khoảng 63,27ha; Vị trí 3 tuyến cáp treo nối từ đất liền ra đảo Ngư có chiều dài khoảng 3,5km, diện tích cáp treo và trụ cáp khoảng 16 ha.

Phối cảnh các khu vui chơi trên đảo Ngư.
Phối cảnh các khu vui chơi trên đảo Ngư.

 Đến thời điểm này, Thị xã Cửa Lò đã tiến hành lấy ý kiến của người dân và được người dân đồng tình, ủng hộ. Dự án cũng được quy hoạch trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của người dân về việc kinh doanh và sử dụng bãi biển công cộng. Đồng thời hệ thống các công trình xây dựng chiếm tỷ lệ nhỏ và thấp tầng nên không ảnh hưởng đến tầm nhìn của du khách ra biển. 

Phối cảnh cáp treo vượt biển nối đất liền và đảo Ngư.
Phối cảnh cáp treo vượt biển nối đất liền và đảo Ngư.
Phối cảnh khu dịch vụ.
Phối cảnh khu dịch vụ.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đồng ý chủ trương quy hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, đồng thời lưu ý các ban, ngành chức năng và thị xã Cửa Lò khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, thống nhất phạm vi, ranh giới quy hoạch, diện tích và nội dung quy hoạch đầu tư dự án để triển khai dự án có hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu các ban, ngành chức năng và thị xã Cửa Lò khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo để dự án có thể triển khai trong năm 2020.    
PV