Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh cần học hỏi, hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực

18:57, 21/04/2019
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị bàn công tác phối hợp giữa hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn thành công thì càng phải đi cùng nhau” - Đây chính là bài toán hợp tác, cùng chia sẻ trong giai đoạn hiện nay.

Chiều nay (21/4) tại TX Cửa Lò đã diễn ra Hội nghị bàn công tác phối hợp giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả hợp tác phát triển giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, và đề xuất hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. 
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đ/c: Lê Đình Sơn - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH; Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã báo cáo những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực như : kinh tế, xã hội, an ninh trật tự an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, nhân dân Nghệ An đã phấn đấu đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong số 32 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội có 14 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch; 5 chỉ tiêu quan trọng khó đạt, cần nỗ lực phấn đấu rất cao để thực hiện; các chỉ tiêu còn lại đều đạt khá, có triển vọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Một số tình hình kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn báo cáo một số tình hình kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Về công tác phối hợp, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển nền kinh tế xã hội của các bên. Cụ thể như lập quy hoạch vùng Nam Nghệ An- Bắc Hà Tĩnh; phát triển hạ tầng giao thông kết nối; nông nghiệp; công nghiệp; văn hóa; du lịch; QP-AN... Đến nay, Nghệ An đã thu hút được 5 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của 5 doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đăng ký gần 440 tỷ đồng. Về hợp tác vận động các dự án ODA, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp cùng với Quảng Bình, Quảng Trị để chuẩn bị dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại”.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tại hội nghị.

Ở hướng ngược lại, tỉnh Hà Tĩnh thu hút 36 dự án đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư Nghệ An với tổng vốn đăng ký 7.500 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án  đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Về phát triển hạ tầng giao thông kết nối hai địa phương, hai tỉnh đã phối hợp Bộ Giao thông vận tải xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Yên Xuân nối huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), giải quyết nhu cầu đi lại cho nhân dân ở hơn 10 xã của hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi bên, đồng thời đi sâu bàn bạc, thảo luận để đưa mối quan hệ phối hợp giữa hai tỉnh ngày càng toàn diện, mang tính khả thi cao. Trong đó tâm điểm là hợp tác, liên kết trong xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Lam, nghiên cứu tổ chức chung Hội nghị xúc tiến đầu tư. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình hạ tầng kết nối giao thông của hai tỉnh như: Cầu Cửa Hội, đường ven biển, đường cao tốc Bắc – Nam. Về nông nghiệp, hai bên hợp tác phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi, phối hợp bảo vệ tài nguyên biển, nguồn lợi thủy hải sản, bảo vệ rừng; Tiếp tục phối hợp bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh, liên kết phát triển du lịch...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh cũng thẳng thắn đưa ra những khó khăn và hạn chế như về chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách khó đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người và thu ngân sách khó đạt mục tiêu đề ra. Kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp chưa tương xứng tiềm năng. Huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. An ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là ở các vùng đặc thù. Tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến đáng lo ngại. Công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tại vùng đặc thù còn chậm. Công tác cải cách hành chính tuy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng hiệu quả chưa đạt yêu cầu đề ra. Hoạt động của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nơi còn hạn chế, Bên cạnh đó, kết quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp chưa tương xứng tiềm năng. Huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. 

Phát biểu tại hội nghị Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến cũng như sự chuẩn bị chu đáo của lãnh đạo 2 Tỉnh cho hội nghị hợp tác này. Vui mừng trước kết quả mà hai tỉnh đạt được trên các lĩnh vực, Phó Thủ tướng lưu ý và gợi mở nhiều vấn đề mà 2 tỉnh cần quan tâm trong thời gian tới với quan điểm “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn thành công thì càng phải đi cùng nhau” - Đây chính là bài toán hợp tác, cùng chia sẻ trong giai đoạn hiện nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn thành công thì càng phải đi cùng nhau” - Đây chính là bài toán hợp tác, cùng chia sẻ trong giai đoạn hiện nay.

Về nội dung hợp tác, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hoàn toàn nhất trí. Bên cạnh phối hợp chung, hai tỉnh cũng nên phối hợp theo ngành và lĩnh vực. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hai bên  nên chia sẻ thông tin, giới thiệu cho nhau, học hỏi lẫn nhau trong công tác quy hoạch.

Về hợp tác xúc tiến đầu tư, cần hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức chung Hội nghị xúc tiến đầu tư. Tiếp tục phối hợp thu hút các dự án vào Khu kinh tế Đông Nam, Vũng Áng và các khu công nghiệp của hai 2 tỉnh; Trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; trao đổi, học tập kinh nghiệm về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai dự án đầu tư trên địa bàn; hai tỉnh phải phấn đấu đứng top 15, top 10 cả nước về chỉ số PCI.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai tỉnh cần có phối hợp quy hoạch giai đoạn 2021-2025 vùng Nam Nghệ  An - Bắc Hà Tĩnh  bao gồm các huyện, thành phố, thị xã phía Nam của tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương), các huyện, thị xã phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn) theo QĐ 2082 của Chính Phủ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Cửa Hội để thúc đẩy phát triển KT vùng Nam Nghệ - Bắc Hà,  trở thành vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò động lực của khu vực Bắc Trung Bộ với các ngành kinh tế chủ đạo phát triển của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng và quốc gia.

Về hợp tác phát triển hạ tầng,, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông quan trọng nhằm kết nối, phát triển kinh tế - xã hội của hai 2 tỉnh như: Cầu Cửa Hội, đường ven biển, đường cao tốc Bắc - Nam... Phối hợp xây dựng cầu Thọ Tường bắc qua sông La, nối xã Đức Châu, huyện Đức Thọ với xã Nam Cường, huyện Nam Đàn... 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Đối với các lĩnh vực khác như : chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, Giáo dục - đào tạo, y tế, Văn hóa - thể thao - du lịch, Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường học tập lẫn nhau để triển khai đạt kết quả cao.

Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Phó Thủ tướng đề nghị 2 tỉnh cần tạo điều kiện để các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của hai tỉnh, trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác. Trước mắt là trao đổi thông tin kinh nghiệm về quản lý truyền thông, báo chí; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Về quốc phòng, an ninh: đ/c Vương Đình Huệ đề nghị cần tăng cường chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, biên giới, dân tộc; giải quyết các vấn đề liên quan đến tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự; đấu tranh kiên quyết với các đối tượng phản động, các loại tội phạm; đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế khi đến làm việc tại 2 tỉnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ để tham mưu tổ chức tốt các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Thay mặt lãnh đạo 2 tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Thay mặt lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đ/c Vương Đình Huệ và sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau hội nghị này Đảng bộ, chính quyền hai bên sẽ tiến hành rà soát tổng thể các lĩnh vực, xây dựng lộ trình  phối hợp triển khai trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.​​​
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã tặng quà lưu niệm cho nhau.

Hiến Chương