Thời sự - Chính trị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly tại thành phố Vinh

11:01, 01/04/2020
 Sáng nay (1/4), đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã đi thăm và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ cách ly tại một số khu cách ly tập trung ở thành phố Vinh. 

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban dân vận Tỉnh uỷ, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

 
Khu cách ly tại ký túc xá Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An.

Tại ký túc xá Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An ở xã Hưng Lộc, đoàn công tác đã đi thăm khu vực cách ly 365 công dân trở về từ Thái Lan và Lào. 

 
Đoàn công táctặng quà động viên các cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội, công an và y tế tại khu cách ly ký túc xá Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An.

Đến thăm Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Vinh tại xã Nghi Ân. Đoàn đã đi kiểm tra bếp ăn do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đảm nhiệm. Trong bối cảnh khó khăn, nhưng các tiêu chuẩn về bữa ăn dành cho công dân cách ly vẫn đảm bảo chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng.

 
 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh tổ chức buổi công nhận kết thúc thời gian theo dõi cách ly tập trung đối với 135 công dân từ Thái Lan và Lào về Việt Nam.

Ngay trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã công nhận kết thúc thời gian cách ly tập trung đối với 135 công dân từ Thái Lan và Lào về Việt Nam, trên tổng số 453 công dân đang cách ly tại đây.

 
 
 Đến thời điểm này, công tác  kiểm tra sức khỏe 135 công dân đều khỏe mạnh để trở về gia đình. 

Toàn bộ số công dân này được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tiếp nhận từ ngày 18/3.

 
 Đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại mỗi khu cách ly.

Tại 2 nơi đến thăm, đoàn công tác đã động viên các cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội, công an và y tế không quản ngại khó khăn vất vả trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn cũng đã trao 10 triệu đồng, 1 tạ gạo, 10 thùng sữa TH cho các lượng lượng đang làm nhiệm vụ tại mỗi khu cách ly. Đây là nguồn kinh phí và vật chất do các doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp theo lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh. Tính đến sáng nay, tại 22 điểm cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly 6.245 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.

 Đức An – Hữu Dũng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện