Thời sự - Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2020

10:28, 07/05/2020
Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020, sáng nay (7/5), đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã đến chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Ban trị sự, chư tôn đức, tăng ni, phật tử mùa Phật đản an lạc, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết của dân tộc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc Ban trị sự, chư tôn đức, tăng ni, phật tử mùa Phật đản an lạc, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết của dân tộc. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự phát triển của Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An sau 10 năm thành lập;  từ chỗ chỉ có 1 ngôi chùa, 1 vị trụ trì đã xây dựng được 62 ngôi chùa với hàng trăm tăng, ni, cùng 95 ngàn phật tử. Ban Trị sự, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã thực hiện tốt đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội- Hộ quốc an dân. Hàng năm Giáo hội Phật giáo tỉnh còn tổ chức thành công nhiều buổi lễ trọng có ý nghĩa giáo dục tăng, ni, phật tử hiểu biết về những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo, truyền thống yêu nước và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó cùng quy tụ nhân tâm, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Hàng năm Giáo hội Phật giáo tỉnh còn tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục tăng, ni, phật tử hiểu biết về những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo, truyền thống yêu nước và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó cùng quy tụ nhân tâm, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra cùng với dịp cả nước kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch covid-19 nên các hoạt động kỷ niệm chỉ được Giáo hội tổ chức giản dị, nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thành kính.  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã cảm ơn sự đóng góp của Phật giáo, cùng chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, các chư tôn, tăng ni, phật tử, tiếp tục có nhiều hoạt động ích đạo, lợi đời, vận động các phật tử chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết một lòng, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh.  

Dịp này, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.
Dịp này, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cũng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An đã cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh. Và trong thời gian tới, Giáo hội sẽ tiếp tục động viên chư tăng, phật tử cùng hành thiện, đoàn kết cộng đồng, thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất.
Nguyễn Nam - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện