Thời sự - Chính trị

Tăng cường công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2020

16:55, 06/05/2020
Chiều nay (6/5), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 20 điểm cầu tại 20 huyện, thị xã trong tỉnh tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019 diễn biến thiên tai trên địa bàn Nghệ An rất phức tạp. Trong năm đã xảy ra 15 đợt không khí lạnh, 30 đợt lốc, sét, mưa đá, 11 đợt nắng nóng, 11 đợt mưa, đặc biệt là đợt mưa tại khu vực TP Vinh tổng lượng mưa 3 ngày gần 1000 mm gây ra ngập lụt, úng nghiêm trọng. Năm 2019 thiên tai làm chết 9 người, bị thương 10 người, làm nhiều nhà dân bị sập và hư hỏng, làm ngập, hư hỏng gần 10.000 ha cây trồng các loại, nhiều công trình giao thông thuỷ lợi bị sạt lở, hư hỏng. Thiệt hại về kinh tế trên 810 tỷ đồng. Năm 2019 trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 51 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển làm 12 người chết, 6 người mất tích. Năm 2019 công tác PCTT tiếp tục được Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cùng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh có địa hình phức tạp lại nằm trong vùng thường xuyên bị tác động bởi thiên tai. Vì thế công tác này cần được quan tâm đặc biệt nhằm giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn năm 2020, diễn biến thiên tai còn phức tạp nên các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân không được chủ quan với công tác phòng chống. Các ngành, địa phương cần kiện toàn lại ban chỉ huy PCTT-TKCN; Làm tốt việc xây dựng, cập nhật, bổ sung, phê duyệt kế hoạch PCTT-TKCN; Tăng cường đầu tư trang thiệt bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; Đẩy mạnh việc xây dựng cộng đồng an toàn trong phòng chống thiên tai; Nhân rộng các đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; Thực hiện có hiệu quả công tác thu và sử dụng quỹ phòng chống thiên tai; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đạo tạo về công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; Đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương tu sửa các công trình bị thiệt hại và các công trình ách yếu nhằm đáp ứng yêu cầu về PCTT- TKCN; Tăng cường tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra công tác 4 tại chỗ ở các cấp; Tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo, phát triển mạng lưới quan trắc; Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Dịp này, 7 tập thể và 10 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng bằng khen có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Thuý Vinh - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện