Thời sự - Chính trị

Các Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

15:55, 01/06/2020
 Trong 2 ngày 31/5 và 1/6, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* 151 đảng viên đại diện cho 264 đảng viên trong toàn đảng bộ. đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghĩa Bình đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện và giành thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Mô hình chăn nuôi trâu nhốt ở Nghĩa Bình.

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm (đến năm 2020 giảm xuống còn (1,76%); bình quân mỗi năm giảm 1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng /người/năm, vượt hơn 5 triệu đồng/người/năm so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí và về đích nông thôn mới năm 2019. Hệ thống chính trị vững mạnh và hoạt động ngày càng hiệu quả, chính sách xã hội được đảm bảo.

Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời nhận mạnh một số vấn đề cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới đó là Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, chăn nuôi tập trung, phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/ người/năm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 12 đồng chí.

                                                                                              Trọng Hùng

*220 đại biểu đại diện cho 604 Đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Quang (Quỳ Hợp), lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã Châu Quang  đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh.  Các nghị quyết, chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ xã đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo hiệu quả rõ rệt và được chứng minh bằng những con số đầy thuyết phục. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt: 846,7 tỷ đồng, mức tăng trưởng bình quân đạt 10,6%, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt: 43 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn: 630 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm xuống còn: 3,63%.Công tác xây dựng đảng chính quyền mặt trận và các đoàn thể được quan tâm chăm lo. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí Nguyễn Đình Tùng nhấn mạnh cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng giá trị Công nghiệp-TTCN và DVTM, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng CN-TTCN-XD chiếm 30 %; DVTM chiếm 54 %; Nông - Lâm nghiệp chiếm 16%. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần năm 2020. Đảm bảo phát triển theo hướng nhanh và bền vững gắn với xử lý các mối quan hệ trong quá trình phát triển bao gồm: Phát triển Kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường; Phát triển Kinh tế gắn với chăm lo các vấn đề xã hội và đảm bảo Chính trị,  trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu 11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI.

Thu Hường

*Nhiệm kỳ qua, thực hiện các chỉ tiêu NQ ĐH Đảng bộ lần thứ XXIX đề ra, Đảng ủy Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng tập thể cán bộ công nhân viên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đảm bảo việc làm thường xuyên cho 168 lao động của nhà máy và 150-200 lao động hợp đồng của địa phương, với mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu về BHXH, BHYT cho người lao động. Về việc thực hiện chỉ tiêu các vụ ép, tính đến cuối vụ ép 2019, diện tích mía đứng đạt 1716 ha, sản lượng cả nhiệm kỳ đạt 310.205 tấn. Hiệu suất ép đạt 93,51%; doanh thu đạt 350 tỷ đồng, nộp ngân sách 20 tỷ đồng.

Đảng bộ  đã tập trung triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ trong công tác điều hành, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ quản lý; duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quan tâm lãnh đạo, phát huy hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Công tác phát triển Đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ quan tâm, thực hiện tốt. 

Tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu: diện tích mía trên 1500 ha; tổng sản lượng mía ép từ 95000-100.000 tấn/vụ ép; doanh thu đạt 200 tỷ đồng/năm; phát triển chè nguyên liệu đạt 500 ha; thu nhập bình quân của người lao động trên 6 triệu đồng; phấn đấu Đảng bộ và các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 5 đảng viên trở lên…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI. 

Hoài Chung

*Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thị xã Hoàng Mai có 82 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ và làm việc tại các phòng, cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã và 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Đăng ký đất đất đai tỉnh. Là cơ quan tham mưu cho Thị ủy, UBND Thị xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Thị xã.

Toàn cảnh Đại hội Cơ quan Chính quyền Thị xã.

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 14,93%, giá trị tăng thêm bình quân đầu người dự kiến năm 2020 đạt 60,1 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thị xã tăng trưởng nhanh, tăng hơn 4,9 lần so với năm 2014%. Công tác thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng, giai đoạn 2026-2020 đã thu hút được 40 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 16 nghìn tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, Quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng luôn được chú trọng quan tâm, tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Thị ủy Hoàng Mai yêu cầu Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thị xã nhiệm kỳ tới tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tập trung cải cách hành chính, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên làm việc, công hiến, xây dựng mối đoàn kết trong từng cơ quan, bộ phận. Đồng chí Võ Văn Dũng tin tưởng rằng với trí tuệ, dân chủ Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới có đủ năng lực trách nhiệm, tâm huyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu đại hội đề ra.

 Bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội đã tín nhiệm bầu 10 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Chính quyền nhiệm kỳ  2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.

Bích Hường – Đình Trang  

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện