Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở tại Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp

18:41, 31/05/2020
Sáng 31/5, Đảng bộ xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) và Đảng bộ xã Châu Đình (Quỳ Hợp) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

* Đảng bộ xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, đã nỗ lực vượt khó thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 449,345 tỷ đồng bằng 110% chỉ tiêu Đại hội, tăng 71% so với năm 2015; Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 9,28%/ Chỉ tiêu đại hội là 7,8-8,5%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 54 triệu đồng đạt chỉ tiêu đại hội, tăng 94% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó, dịch vụ chiếm tỷ lệ 42,74%, nông – lâm – ngư nghiệp 40,8%, công nghiệp – xây dựng 16,45%; Bình quân giá trị sản xuất và nuôi trồng thủy sản đạt 285 triệu đồng/ha/năm; Thu ngân sách Nhà nước giao hàng năm tăng 15-17%. Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 92% bằng 102% chỉ tiêu đại hội, tăng 6% so với năm 2015; 8/8 thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa, xã có thiết chế văn hóa thông tin đạt chuẩn.

Nông dân Quỳnh Lương áp dụng công nghệ tưới tự động vào sản xuất rau màu.

Là xã về đích NTM đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ qua, xã tập trung nâng cao các tiêu chí như giao thông, y tế, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng thôn 1 đạt NTM kiểu mẫu trong năm 2020. Về công tác xây dựng đảng, hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 83,5%, có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó, phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt từ 690 - 720 tỷ đồng; tốc độc tăng trưởng kinh tế bình quân 9,5 – 10,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 87 – 92 triệu đồng. Đến năm 2025 xã không còn hộ nghèo chuẩn theo quy định. Ngoài ra, đại hội cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Bí thư Huyện ủy thẳng thắn và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế của xã Quỳnh Lương; Đồng thời đề nghị một số nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ tới: tích cực thu hút các nhà đầu tư vào phát triển nghành dịch vụ, thương mại; quan tâm phát triển du lịch biể, tham quan đồng màu gắn với tâm linh; Nhân rộng mô hình sản xuất rau sạch, nuôi tôm Vietgap, áp dụng kho học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân.

ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII.

Sáng 31/5, 205 đại biểu đại diện cho 373 đã về dự đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Đình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Mặc dù là xã đặc biệt khó khăn, nhưng nhiệm kỳ qua Châu Đình đã nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 15/20 chỉ tiêu đạt và vượt, 5 chỉ tiêu gần đạt. Tổng giá trị sản xuất nội xã đạt hơn 214 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 5 năm bình quân đạt 9,1%. Trong đó nông lâm nghiệp, thủy sản đạt gần 93 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng cơ bản đạt hơn 78 tỷ đồng. Dịch vụ đạt 43 tỷ đồng, tăng 87% so với đầu nhiệm kỳ.Thu ngân sách trên địa bàn 5 năm qua là 468 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 20,6%.

Xã liên tục đạt Xuất sắc về giáo dục. 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia. Xã giữ vững đạt chuẩn Quốc gia y tế giai đoạn 2. 12/18 xóm bản đạt văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 72%. Đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí Nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 50 đảng viên mới. Đảng bộ đạt Trong sạch vững mạnh và Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và những nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm để xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025  đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện định hướng một số nhiệm vụ trọng trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện định hướng một số nhiệm vụ trọng trong nhiệm kỳ mới: Ứng dụng khoa học kỹ thuật đểnâng cao giá trị nông lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ; định hướng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đẩy mạnh xuất khẩu lao động; Phấn đấu xây dựng xã Châu Đình trở thành xã khá trong nhiệm kỳ tới.

BCH khoá mới ra mắt Đại hội.
BCH khoá mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH đảng bộ xã Châu Đình khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 8 đại biểu chính thức 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Toàn - Thu Hường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện