Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

18:13, 29/05/2020
Ngày 29/5, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 29/5, Đảng bộ Trường Chính trị Nghệ An tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Với 5 chi bộ gồm 62 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trường Chính trị Nghệ An đã lãnh đạo chuyên môn làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Nhà trường cũng đã từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhờ đó chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH khóa mới và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh; biểu dương các điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Mai Hương - Quốc Toàn

*  Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ 30, nhiêm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều chủ trương và biện pháp cụ thể, khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ 29 đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.

Chất lượng điện được nâng lên, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm, công tác vận hành lưới điện ổn định, nhiều chương trình, dự án đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tổng doanh thu năm 2019 đạt gần 6.200 tỷ đồng tăng 97,2% so với đầu nhiệm kỳ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; Bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh.

Bùi Thọ - Sỹ Đạt

* Ngày 29/5, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa X, niệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền xã Hữu Lập đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng bước đúng hướng, công tác chăn nuôi được xác định là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 19 triệu đồng/người/năm; Công tác thu nhân sách trên địa bàn vượt so với đầu nhiệm kỳ. Hiện tại, xã đạt 11/19 tiêu chí Nông thôn mới. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, có 1 trường đạt chuẩn Quốc gia; xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Công tác Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, lực lượng, phương tiện luôn luôn sẵn sàng khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên được chú trọng về chất lượng.

các đại biểu thông qua chương trình Đại hội.
các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Hữu Lập phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2025; phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc triên địa bàn; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 30 đến 40 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 33 đến 36 triệu đồng/người/năm; nhân rộng 3 đến 4 mô hình gia trại kinh tế mỗi năm.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Hữu Lập khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lữ Phú

Trong 2 ngày 28 - 29/5, Đảng bộ xã Hưng Trung tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kinh tế xã Hưng Trung có mức tăng trưởng hợp lý.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,5%; Tổng giá trị sản xuất trên 200 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người 43 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách đạt 43 tỷ đồng, đạt 101% so với Nghị quyết đề ra. Quốc phòng An ninh tiếp tục được giữ vững. Đảng bộ 5 năm liền được công nhận danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Xã Hưng Trung phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2020.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Trung đề ra một số chỉ tiêu giải pháp: Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9-9,5%/năm. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đến năm 2025 là 326,476 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 – 65 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách hàng năm 7,5 tỷ. Xã về đích nông thôn mới vào năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2%.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy gợi mở một số nhiệm vụ giải pháp: Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm; Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao chất lượng về đích NTM.

Đại hội đã bầu vào Ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí: Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới, bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa 29.

Hà Huệ - Kiều Hoa

Trong 2 ngày 27 - 28/5/2020, Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ tổ chức đại hội lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 315 tỷ đồng, bằng 169% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt đạt 33 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, giữ vững xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2020 ước đạt 83%, có 9/9 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa. Xã Giai Xuân được UBND tỉnh công nhận xã về đích nông thôn mới năm 2019.

Trồng mía liên kết theo chuỗi giá trị, một trong những mô hình nổi bật của xã Giai Xuân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Năm 2019, Đảng bộ xã Giai Xuân là đơn vị cấp xã duy nhất của huyện Tân Kỳ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

2.	Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tân Kỳ Phan Văn Giáp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ Phan Văn Giáp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Văn Giáp – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; tiếp tục nâng cao chất lượng xã nông thôn mới; phát huy truyền thống tốt đẹp của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đại hội đã bầu ban chấp hành khoá mới gồm 14 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu huyện Tân Kỳ khoá 21.

Như Lành

*

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện