Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

20:32, 28/05/2020
Ngày 28/5, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 28/5, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở GD&ĐT đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo được sự chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, ngành đã chú trọng xây dựng các mô hình thực hiện đổi mới; triển khai thí điểm mô hình trường trung học trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023 tại 14 trường THCS và THPT.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành phát biểu tại Đại hội.
Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở GD-ĐT tiếp tục tham mưu để ban hành các cơ chế chính sách  thực hiện thành công chương trình GDPT và hướng tới tự chủ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí.

Thanh Hà - Cảnh Hồng

* Trong 2 ngày (27 – 28/5), Đảng Bộ phòng Chính trị đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cơ quan cấp trên đánh giá cao. Đảng bộ phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, liên tục các năm 2015, 2016, 2017, Phòng Chính trị được Bộ tự lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2019, phòng được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Nổi bật như: Phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An; phòng chống bão lụt tại các huyện, thị, thành diễn ra hàng năm; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên; Thực hiện có hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phòng trào “Dân vận khéo”; Chỉ đạo Đội Quy tập đã tiến hành tìm kiếm, quy tập được 444 hài cốt liệt sỹ ở địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun, Viêng Chăn, nước bạn Lào và trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tiếp nhận và tổ chức Lễ an táng hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; Rà soát, kiểm tra và giải quyết trợ cấp theo Quyết định 62, Quyết định 49...

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới và bầu tính nhiệm Đồng chí Thượng tá Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh giữ chức Danh Bí thư Đảng uỷ phòng Chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 25 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đồng chí đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao. 

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Trọng Kiên – Hoàng Anh – Châu Khang

* Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Hưng Thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã  nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Đảng bộ là Đảng bộ xã Hưng Khánh và đảng bộ xã Hưng Phú cũ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thời gian qua, với sự đoàn kết và đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Thành đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8-8,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm. Huy động được gần 80 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế  đạt 91,2%. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã và đang thu được kết quả thiết thực. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã kết nạp được 18 đảng viên. 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó nhiệm kỳ tới Hưng Thành phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,0 - 8,5%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đến 2025: 60 - 62 triệu đồng. Tỷ lệ Gia đình văn hoá: 85-90%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025; Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên định hướng địa phương cần tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn, khai thác hiệu quả vùng bãi ven sông Lam; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế theo hướng hiện đại.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện.

* Tại xã Hưng Tây, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã vùng giáo Hưng Tây đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 12%. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55,7 triệu đồng /người/ năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 70-80%. Xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 31 đảng viên mới, trong đó có 1 đảng viên gốc giáo.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ tới với 3 bước đột phá: Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư vào địa bàn, khai thác tiềm năng đất đai, tập trung phát triển ngành nghề; Tập trung cao công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cấp xóm sau sáp nhập. Hưng Tây phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 10,02%; Thu nhập bình quân đầu người 75,7 triệu đồng/ người/ năm. Năm 2025 đạt xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,15%. Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Hưng Tây là vùng kinh tế trọng điểm, cửa ngõ phía nam của huyện, có nhiều tiềm năng lợi có khu công nghiệp Vsip và nhiều dự án đang được triển khai trên địa bàn vì vậy Hưng Tây cần tiếp cận nhanh, đẩy mạnh phát công nghiệp, dịch vụ thương mại theo hướng lựa chọn ưu tiên các ngành sử dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học sử dụng nhiều lao động nông thôn trên địa bàn.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ khóa XXXII gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Hạnh - Thanh Tâm

* Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Cẩm Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng xã Cẩm Sơn đạt bình quân 9,86%/năm; tổng giá trị sản xuất của các ngành ước năm 2020 đạt hơn 275 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt 44.7 triệu đồng, tăng13.2 triệu đồng so với năm 2015. Xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015; Có 7/8 thôn bản, 3 trường học đạt tiêu chuẩn làng, đơn vị văn hoá, 90% gia đình đạt gia đình văn hoá. Công tác xuất khẩu lao động được đẩy mạnh,  toàn xã hiện có 320 người đi xuất khẩu lao động ở các nước, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,79% năm 2015 giảm xuống còn 1,77%  năm 2019. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 32 đảng viên mới.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Sáng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. 

Hoài Chung

* Sáng ngày 28/5, Đảng bộ xã Quỳnh Liên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.

5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng từ nông – lâm - ngư sang phát triển thương mại, dịch vụ. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 53,28 triệu đồng gấp 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 6,3%/năm. Kết cấu hạ tầng cơ bản được đầu tư đồng bộ, là đơn vị đầu tiên của Thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. Với đề án xây dựng xã Quỳnh Liên thành phường Quỳnh Liên vào năm 2021, xã đã tập trung xây dựng các tuyến đường giao thông theo hướng đô thị nhằm kết nối giao thông với vùng du lịch biển.

Đồng chí Võ Văn Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu tại Đại hội.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều tiến bộ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Liên.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Liên.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Liên, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bích Hường

Ngày 28/5, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Sơn tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, gắn với các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Cụ thể đã trực tiếp chỉ đạo điều tra làm rõ 200/204 vụ án xâm phạm về trật tự xã hội; Đấu tranh phát hiện, bắt giữ 533 vụ, 628 đối tượng mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 102 bánh heroin, 75.000 viên ma túy tổng hợp, 20,6 kg ma túy dạng đá, 4 kg katemin và nhiều tang vật, hung khí, vũ khí nóng; tổ chức đấu tranh, khởi tố, điều tra 8 vụ, 25 bị can vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; Công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng triển khai đạt nhiều kết quả tích cực, lập biên bản 7.196, ra quyết định tạm giữ 2.795 xe mô tô, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Sơn đã kết nạp cho hơn 35 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển chính thức cho 55 đảng viên dự bị. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Sơn, được Tỉnh ủy, Bộ công an và UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, gần 100 lượt cán bộ chiến sỹ được tẳng thưởng Huân, huy chương, Bằng khen các loại.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Sơn quyết tâm phấn đấu và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 7 đồng chí vào Ban  chấp hành Đảng bộ Công an huyện Kỳ Sơn khóa VI – Nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Sơn khoá XXIII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lữ Phú

* Sáng 28/5, Đảng bộ xã Diễn Ngọc đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, xã Diễn Ngọc có 28/33 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc dộ tăng trưởng đạt 13%, cao hơn hơn bình quân chung toàn huyện 1%; thu ngân sách toàn nhiệm kỳ đạt gần 40 tỷ đồng đạt chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm, cao hơn đầu nhiệm kỳ 1,8 lần. Đặc biệt Diễn Ngọc đã phát huy được thế mạnh nghề biển, tổng sản lượng đánh bắt năm 2019 đạt gần 16.000 tấn, tăng 30% so với chỉ tiêu; cùng với nghề chế biến hải sản đã đưa tổng thu nhập nghề biển năm 2019 đạt 615 tỷ đồng, chiến 34% trong tổng thu nhập toàn xã, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ. Đảng bộ đã kết nạp 45 đảng viên mới.

Xã Diễn Ngọc phát huy được thế mạnh nghề biển.

Nhiệm kỳ mới (2020 – 2025), Đảng bộ xã Diễn Ngọc phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15%, thu nhập đạt đến 80 triệu đồng/người/năm; 100% xóm văn hóa; Phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 4 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI.

Ngọc Sơn – Thanh Tùng

Sáng ngày 28/5, Đảng bộ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất của xã Hòa Sơn năm 2020 ước đạt 475 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết đại hội. Thu nhập bình quân đầu người từ 32,5 triệu đồng/ người/ năm vào năm 2015 tăng lên 67,4 triệu đồng vào năm 2020. Cuối năm 2015, xã Hòa Sơn đạt 19/19 tiêu chí NTM. Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp các trường đạt trên 99%; Trường tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%; xây dựng “quỹ vì người nghèo” đạt 262 tỷ đồng. Đảng bộ xã kết nạp 22 đảng viên mới.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, xã tiếp tục tích cực thu hút các dự án đầu tư vào các lĩnh vực, sớm kêu gọi các nhà đầu tư vào các dịch vụ thương mại vùng đất tại đường vào nhà máy xi măng sông Lam, khu vực thị tứ cầu Khuôn, khu vực chợ Barie xóm Đông Xuân; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng đội ngũ cán bộ từ xã đến xóm có tâm, có tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XXI.

Thúy Hằng

Trong 2 ngày 27 - 28/5, Đảng bộ xã Phú Sơn (Tân Kỳ) tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, tổng giá trị sản xuất năm 2020 xã Phú Sơn đạt trên 147 tỷ đồng, vượt 7,7 % so với Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 25,4 triệu đồng/người/năm, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,96%, giảm 31,84% so với đầu nhiệm kỳ. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Quốc Việt phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 phấn đấu đạt trên 234 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,5 %. Bình quân thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt 41,2 triệu đồng/ người/ năm.

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trọng Hùng

Đảng bộ xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu tham dự Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Tiên Kỳ hoàn thành vượt mức 32/34 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 5 năm đạt 9,8%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt gần 84 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,7 triệu đồng/người/năm, tăng 8,3 triệu đồng so năm 2015, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Xã đạt 14/19 tiêu chí NTM, tăng thêm 4 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ hơn 74%. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã có 456 hộ đến nay giảm xuống còn 109 hộ.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tiên Kỳ phấn đấu giá trị thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1 – 2%, mục tiêu đến năm 2025 giàm còn 7 – 8%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 15,2%.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá mới gồm 12 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ thời gian tới và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chức danh bí thư Đảng ủy xã.

Bông Mai

Sáng 28/5, đảng bộ xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Lâm.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Lâm.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt gần 270 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 8,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng  hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,6 triệu đồng, tăng 38,4% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Đến nay, xã đã hoàn thành 17/19 tiêu chí.. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quỳnh Lâm kết nạp được 37 đảng viên mới, vượt 7 đồng chí so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Quỳnh đề ra 3 chương trình trọng tâm thực hiện gồm: Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao giá trị sản phẩm cây trồng vật nuôi; Phát huy nguồn lực địa phương và nhân dân, tranh thủ ngoại lực đầu tư xây dựng đường giao thông, trường học và thiết chế văn hóa; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tâm, trách nhiệm với công việc, nâng cao thái độ phục vụ nhân dân.

đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo
đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Lâm cần xác định lợi thế  kinh tế, thu hút đầu tư và sử dụng tốt các nguồn lực, ưu tiên đầu tư hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào cuối năm 2020 và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt xã NTM nâng cao vào năm 2025.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Như Thủy 

Ngày 28/5, Đảng bộ xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn tiến hành đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nghĩa Phú đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch. Kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng; Thu ngân sách đạt 703 triệu đồng/KH 250 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,6 triệu đồng/người/năm; hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa trên 95%; về đích NTM vào năm 2017.

 

Trên cơ sở kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nghĩa Phú quyết tâm tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí.

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Hoàng Hằng - Đức Anh

Cùng ngày, Đảng bộ xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn cũng tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng giá trị sản xuất xã Nghĩa Đức đạt 229 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong nhiệm kỳ đạt 10,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách đạt trên 5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 44 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7% /9% KH. Xã chuẩn NTM vào năm 2018.

Các đai biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đai biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã tiếp tục đề ra phương hướng, mục tiêu đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm phấn đấu đạt 9-10%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn 2%.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đức lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí.

Minh Thái

Ngày 28/5, Đảng bộ xã Diễn Tân (Diễn Châu) tổ chức Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 11%; Tổng giá trị sản xuất ước tính năm 2020 là 296 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 35 triệu đồng/năm, tăng 15,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; Xây dựng NTM đạt 17/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,13%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành lập mới 2 Chi bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Diễn Tân Cao Xuân Bính phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Diễn Tân phấn đấu hoàn thành 28 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 11-12%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 55-60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 80-85%. Xã phấn đấu về đích xã nông thôn mới trong năm 2020.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện.

Hồng Hạnh

* Đảng bộ xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Quỳnh Đôi là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu và vượt so với kế hoạch. Càng vinh dự tự hào hơn khi Quỳnh Đôi được UBND tỉnh Nghệ An chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt gần 166 tỷ đồng, tăng 3,6% so với chỉ tiêu và tăng 64% so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,4%, tăng 0,82% so với năm 2015; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55,91 triệu đồng, tăng 27,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 96,6%. Chất lượng giáo dục đứng vào tốp đầu của huyện. Đến nay xã cơ bản đạt 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đang đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Quỳnh Đôi đề ra các chỉ tiêu trọng tâm: Tổng giá trị sản xuất đạt từ 285 – 295 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân nhiệm kỳ đạt 9,6 – 10,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 83 – 85 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97 – 98%; phấn đấu đến năm 2023 xã đạt nông thôn mói kiểu mẫu tiêu biểu...

Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện định hướng nhiệm kỳ tới, xã Quỳnh Đôi cần tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng khuyến khích tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa toàn diện vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, ứng dụng KHCN để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa để vừa giáo dục truyền thống vừa gắn kết để phát triển du lịch...

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ khóa XXX nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu 5 đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII.

Lê Nhung

* Đảng bộ xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa đã tổ chức thành công  đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, xã Nghĩa Mỹ có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,97%;  giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng, vượt so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,85% xuống còn 1,9% năm 2019. Nhiệm kỳ qua, Nghĩa Mỹ đã đoàn kết thực hiện có hiệu quả mục tiêu nâng cấp các tiêu chí NTM.

Chủ tịch UBND thị xã Phạm Chí Kiên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Chí Kiên – Chủ tịch UBND thị xã đề nghị nhiệm kỳ mới, tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đặt ra. Trong đó, cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân địa phương.

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 13 người đi dự đại hội Đảng bộ thị xã trong thời gian tới.

Thu Trang – Quang Huy

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện