Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đảng bộ nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

18:45, 26/05/2020
Ngày 26/5, Đảng bộ nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 26/5, Đảng bộ xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Diên Lãm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7%; Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm vượt chỉ tiêu cấp trên giao từ 10-20%; thu nhập bình quân đầu người từ 17 triệu đồng năm 2015 lên 25,4 triệu đồng/người/năm trong năm 2020.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; Xây dựng kinh tế hộ gia đình có bước phát triển, các họp gia đình đã có ý thức xây dựng chuồng trại dần hình thành khu chăn nuôi tập trung, kết hợp với trồng rừng xây dựng khu kinh tế trang trại, gia trại nhằm nâng cao năng suất và tăng thu nhập. Đến nay, xã có 12 mô hình kinh tế, điển hình như mô hình nuôi gà thả vườn, trồng bưởi da xanh, trồng rừng, chăn nuôi bò.

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hoá của xã đạt 75,4%; 3/4 bản được công nhận bản văn hoá; Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai có hiệu quả; Chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được quan tâm; Công tác phát triển Đảng viên được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 25 đồng chí và làm thủ tục hồ sơ tặng huy hiệu tuổi Đảng cho 15 đồng chí.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Diên Lãm phấn đấu trong thời gian tới đạt và vượt 27 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8-9%, Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 từ 34-40 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm vượt chỉ tiêu 10-15% huyện giao; Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 75-80%; Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3-4%; Phấn đâu mỗi năm kết nạp 5-6 đảng viên mới; Hàng năm Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có năm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội cũng đã bầu được 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã; bầu 9 đồng chí tham dự đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVI.

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Hà Thảo - Đức Lập

* Trong 2 ngày 25 và 26/5 Đảng bộ xã Hưng Thịnh tổ chức đại hội đại biểu khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020,  Đảng bộ và nhân dân Hưng Thịnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt 16/21 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội khóa XXX. Kinh tế có bước phát triển, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng dịch vụ thương mại, công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân 12,4%; Thu nhập đầu người năm 2020 đạt 50,1 triệu đồng, tăng 2,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng với kinh phí trên 45 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa thông tin thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa của địa phương có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có nhiều tiến bộ. Việc lãnh đạo chỉ đạo thể hiện sự tập trung thống nhất và hiệu quả hơn. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng thu được nhiều kết quả thiết thực. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền ngày càng được nâng lên.

Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: sản xuất nông nghiệp còn găp nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng bỏ hoang vụ hè thu; Thu hút đầu tư xây dựng cơ sơ hạ tâng vẫn còn chậm; năng lực lãnh đạo của một số tổ chức Đảng, ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên công chức chưa đáp ứng yêu cầu.  

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 9-10%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 68 triệu đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; Xây dựng 85% xóm vững mạnh về quốc phòng an ninh. Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ nhân dân xã Hưng Thịnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nêu một số định hướng trong nhiệm kỳ tới: Hưng Thịnh cần đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng lấy phát triển thương mại công nghiệp dịch vụ làm nền tảng, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động nông thôn trên địa bàn; Tạo điều kiện cho người dân có đất bị thu hồi tham gia dịch vụ tại các khu công nghiệp, hoạt động dịch vụ thương mại; Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền, mặt trận; quan tâm công tác xây dựng Đảng, đưa Hưng Thịnh ngày càng giàu mạnh xứng đáng xã Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành khóa XXXI nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại đại hội huyện đảng bộ khóa 29./.

Nguyễn Hạnh - Thanh Tâm

* Ngày 26/5, Đảng bộ xã Nghĩa Hưng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Nghĩa Hưng đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 24/28 chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,03 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,2% xuống còn 4,54%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Văn hóa xã hội khởi sắc, giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đến tháng 11/2016, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Nghĩa Hưng tiếp tục phát huy khối  đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân; Phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7- 8%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%; 100% chi bộ đảng được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Nghĩa Hưng khóa XXVI; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX.

Đinh Thùy - Đức Anh

* Trong 2 ngày 25-26/5, Đảng bộ xã Tân Long đã tổ chức thành công đại hộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2015 -2019 đạt 9,3% kế hoạch, bằng 96% so với mục tiêu Nghị quyết đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông, lâm, ngư nghiệp giảm, các ngành dịch vụ tăng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt hơn 145 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người/năm, tăng 15,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; an ninh quốc phòng luôn được giữ vững, ổn định.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng và trong nhân dân; Đổi mới hình thức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên. Công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn được quan tâm thường xuyên; Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện sáp nhập xóm, đến nay hệ thống chính trị các xóm sau khi sáp nhập hoạt động hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã từng bước đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, tích cực tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đảng bộ xã Tân Long còn làm tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Long phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 228 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 - 11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 đến 60 triệu đồng/người/năm. Hàng năm kết nạp từ 3 đến 5 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, phấn đấu cuối nhiệm kỳ kết nạp được 15 đến 20 đảng viên, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20%; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đại hội đã bầu 12 ủy viên vào Ban chấp hành khoá mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ khoá 21, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Phương Thảo – Trọng Hùng

* Sáng 26/5, Đảng bộ quân sự huyện Quỳnh Lưu tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự huyện Quỳnh Lưu đã tham mưu cho lãnh đạo cấp trên thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, có nề nếp; chỉ đạo 33 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ và đã có 32/33 xã đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, giao quân là 1.245 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng, đạt 0,9% dân số; Thực hiện chi trả theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 6.656 đối tượng, với số tiền trên 28,5 tỷ đồng; chi trả 14.821 đối tượng dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 của Chính phủ, với số tiền hơn 32,6 tỷ đồng.

Trong công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng ủy đã tổ chức 20 đợt thi đua thường xuyên, 8 đợt thi đua cao điểm, 6 đợt thi đua đột kích, 1 đợt thi đua đặc biệt. Bên cạnh đó, tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, phòng chống cháy rừng, thực hiện có hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Từ năm 2015 đến 2018, Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện, các năm đều được tặng cờ thi đua từ Quân khu 4 đến cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà đảng bộ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị đảng ủy quân sự tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, nhất là lực lượng thường trực và dân quân cơ động, dân quân biển; tập trung xây dựng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; triển khai công tác hậu cần kỷ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống của cán bộ, chiến sỹ của đơn vị; xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, an toàn  tuyệt đối về mọi mặt.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu 5 đồng chí trong cơ quan Ban CHQS huyện vào BCH đảng ủy quân sự huyện lần thứ IX.

Đại hội cũng thông qua Quyết định của huyện ủy Quỳnh Lưu về việc chỉ định đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Văn  Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vào BCH Đảng ủy quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, chỉ định đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy quân sự huyện khóa mới.

Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, dự kiến được tổ chức trong tháng 8 tới.

Hồng Diện

* Ngày 26/5, xã Bắc Sơn (Quỳ Hợp) đã tiến hành đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Quỳ Hợp, trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết ban chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất nội xã đạt hơn 47 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,1 triệu đồng/năm đạt 107%  Nghị quyết. Tổng thu ngân sách trong 5 năm qua đạt hơn 33 tỷ đồng, đạt 113% Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,6% so với Nghị quyết, hiện hộ nghèo chỉ còn 23,4% theo chuẩn mới. Độ che phủ rừng đạt 75%. Tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 75%, tỷ lệ bản, đơn vị văn hóa đạt 73%. Công tác quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Bắc Sơn vẫn là địa bàn không có người nghiện ma túy.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dụng NTM, đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn quan tâm thực hiện. Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020 là gần 9,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Hiện xã Bắc Sơn đạt 7/19 tiêu chí NTM.

Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ đã kết nạp được 28 đảng viên mới; thực hiện việc giải thể 4 chi bộ sáp nhập thành 2 chi bộ gắn với sáp nhập bản. Hiện Bắc Sơn còn 8 chi bộ.

Trong nhiệm kỳ tới, xã Bắc Sơn phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã khá với tổng giá trị sản xuất nội xã đạt gần 112 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 7,94%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 60 triệu đồng/ năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng/người/năm.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, dân chủ, đại hội đã thống nhất bầu 11 đồng chí và 2 đồng chí dự khuyết vào ban chấp hành khóa XIX và bầu các đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phan Giang

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện