Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Nhiều cơ quan, địa phương tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

17:56, 24/05/2020
Ngày 24/5, nhiều cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 24/5, Đảng bộ xã Quỳnh Vinh tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Quỳnh Vinh hoàn thành đạt và vượt 18/24 chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất dự kiến đến năm 2020 đạt 745 tỷ đồng, tăng 82% so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 13,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kinh tế nông nghiệp giữ vị trí chủ đạo, đã hình thành được hệ thống trang trại, gia trại tổng hợp xa khu dân cư, hoạt động có hiệu quả. Có nhiều vùng chuyên canh sản xuất cây lương thực, cây dược liệu, cây nguyên liệu. Bước đầu xây dựng được thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp như tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong, rau gia vị,...  Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 48.2 triệu đồng/người/năm, tăng 84.3% so với năm 2015. 

Địa phương đã huy động, lồng ghép các chủ trương của cấp trên, phát huy nội lực của nhân dân hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được chuẩn hóa, nhất là hệ thống giao thông và trường học. Trong nhiệm kỳ, xã Quỳnh Vinh đã xây dựng được 77 km đường giao thông nông thôn, với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 6,6% năm 2015 xuống còn dưới mức 1,9% năm 2020, hộ cận nghèo còn 4,6%. 

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Võ Văn Dũng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Võ Văn Dũng đã chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời khẳng định, đây là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn đậm nét nhất trên tất cả mọi lĩnh vực từ trước đến nay của địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn và yêu cầu các đại biểu cần thảo luận nghiêm túc, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp, tạo thành ý chí chung của Ban chấp hành mới, của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà, đưa Quỳnh Vinh bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XXV, hướng tới xây dựng Quỳnh Vinh trở thành phường theo hướng văn minh, đô thị.

Các đại biểu bỏ bầu BCH Đảng bộ xã Quỳnh Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ bầu BCH Đảng bộ xã Quỳnh Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã thông qua chương trình hành động khóa mới trên tất cả các lĩnh vực, bỏ phiếu bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II. 

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lê Đăng Thùy được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguyễn Vân - Đình Trang

* Sáng 24/5, Đảng bộ công ty cổ phần mía đường Sông Con đóng tại huyện Tân Kỳ tổ chức đại hội lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2020.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty để tổ chức lãnh dạo chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng mía nguyên liệu với diện tích hơn 12.000ha tại các huyện: Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành.

Hàng năm công ty đã đầu tư chiều sâu nâng cấp hệ thống thiết bị chế biến đường ổn định, với công suất 3.300 tấn mía/năm. Công ty còn chú trọng sản xuất phân bón để cung ứng cho nông dân trồng mía; Xây dựng và ban hành nhiều cơ chế đầu tư và hỗ trợ người trồng mía; Vận động nông dân đưa giống mía mới có độ đường cao vào sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc vào trồng, chăm sóc và thu hoạch mía. Bên cạnh sản xuất kinh doanh, công ty cũng thực hiện tốt chính sách đối với người lao động như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Làm tốt công tác thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khen thưởng cho con em học sinh giỏi trong vùng mía nguyên liệu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hoa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng luôn được công ty cổ phần mía đường Sông Con chú trọng, công ty đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng doanh nghiệp và các hoạt động của các đoàn thể nhân dân.

đại biểu bỏ phiếu lựa chọn ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.
Đại biểu bỏ phiếu lựa chọn ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 -2025 và đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ diễn ra vào thời gian tới.

BCH khoá mới ra mắt Đại hội.
BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Phương Thảo - Trọng Hùng

Sáng 24/5, Đảng bộ xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Thọ đã đoàn kết, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm đạt 11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36,48 triệu đồng.

Xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới. Từ năm 2015 – 2020, địa phương đã huy động các nguồn lực xây dựng NTM đạt 25 tỷ đồng. Năm 2019, toàn xã đạt 15/19 tiêu chí, dự kiến đến tháng 9 năm 2020 sẽ đạt 19/19 tiêu chí.

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lĩnh vực Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục được nâng lên, năm 2029 đã thực hiện sáp nhập trường Tiểu học và Trung học cơ sở thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quỳnh Thọ; Quan tâm công tác việc làm và an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ toàn xã đã giải quyết cho hơn 630 lượt hộ nghèo và cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, từ đó tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,39% (năm 2015) xuống còn 1,35% (năm 2020).

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Quỳnh Thọ phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt từ 533 – 535 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9 - 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 - 62 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%. Hai trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, địa phương cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm, bao gồm chương trình 1: Xây dựng cơ sở chế biến nước mắm, từng bước hình thành làng có nghề, phấn đấu đạt làng nghề vào cuối nhiệm kỳ. Chương trình 2: Mở rộng, nâng cấp nghề sửa chữa tàu thuyền. Chương trình 3: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lí, điều hành của chính quyền.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ xã Quỳnh Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành đảng bộ xã Quỳnh Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thọ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Huy Vinh được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Toàn – Đức Thiên

* Đảng bộ xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Báo cáo trình tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Thịnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,6% (kế hoạch 9,4%); thu nhập bình quân đầu người đạt 22,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,16% (kế hoạch 8%). Xã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 23 Đảng viên. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, xây dựng ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Thịnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, giữ vững niềm tin”, đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,55%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,96%; phấn đấu năm 2021 xã đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Tiến Sỹ - Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Thịnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết lãnh chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân; tập trung thực hiện xây dựng NTM phát triển toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khoá mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Thái

* Sáng 24/5, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Nghệ An đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viettinbank Nghệ An luôn đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, các chỉ tiêu, kế hoạch đều hoàn thành đạt và vượt mức nghị quyết đề ra. Tổng nguồn vốn huy động  hiện  đạt 6.400 tỷ đồng, tăng 59,5%. Dư nợ đạt 8.200 tỷ đồng tăng  trên 200%. Việc làm, đời sống và các chế độ chính sách cho cán bộ, người lao động luôn được đảm bảo. Vietinbank chi nhánh Nghệ An đã đóng góp, hỗ trợ gần 38 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Vietinbank chi nhánh Nghệ An tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng  để đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ an toàn, hiệu quả, chất lượng gắn liền cơ cấu nguồn vốn đa dạng; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, phát triển chi nhánh trở thành doanh nghiệp tốp đầu trong khối ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đạt mục tiêu đề ra, VietinBank chi nhánh Nghệ An đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu về huy động vốn, đầu tư tín dụng, thị trường, quản trị, điều hành, về công nghệ và nguồn nhân lực.Trên tinh thần thảo luận dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Thu Vinh - Chu Quý

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện