Thời sự - Chính trị

Các Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

11:10, 22/05/2020
 Trong 2 ngày 21 và 22/5, các Đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

*Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự 138 đại biểu ưu tú đại diện cho 276 đảng viên toàn xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ và nhân dân Hưng Tân phát huy truyền thống tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoàn thành và vượt 18/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Một góc xã Hưng Tân ngày nay.

Trong nhiệm kỳ, Hưng Tân triển khai xây dựng 6 đề án kinh tế đạt hiệu quả.Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,66%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 170 tỷ đồng, tăng hơn 62 tỷ so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng/người/năm, tăng 28 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,78 %.

Nhân dân Hưng Tân tiếp tục đóng góp nâng cấp giao thông NTM nâng cao.

Thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, Hưng Tân là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn năm 2014. Bước sang giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu nhân dân Hưng Tân tiếp tục đóng góp nâng cấp giao thông nông thôn. Trung bình mỗi hộ đóng góp 7-8 triệu đồng, có hộ 30-40 triệu đồng. Năm 2019, Hưng Tân đạt giải nhất cuộc thi “ NTM đẹp nhất” của tỉnh và đón hàng trăm đoàn từ Trung ương đến các huyện trong tỉnh về tham quan. Các hoạt động văn hóa, thông tin thể thao đi vào chiều sâu. An ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định.Đảng bộ giữ vững Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu biểu quyết danh sách bầu cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Hưng Tân xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng  phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng Đảng hệ thống chính trị của địa phương.Trong đó: tốc độ tăng trưởng kinh tế 9-10 % /năm;Thu nhập bình quân đầu người 77 triệu đồng/năm; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,45 %. Giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Toàn cảnh đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Văn Phi- Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên nhấn mạnh : Nhiệm kỳ tới Hưng Tân cần tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hình thanh vùng sản xuất có quy mô lớn; Đẩy mạnh phát triển đa dạng ngành nghề;Liên kết các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, xây dựng xã đạt NTM nâng cao năm 2020 và chuẩn NTM kiểu mẫu 2021;Đồng thời quan tâm công tác xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn bầu BCH Đảng bộ xã Hưng Tân khoá XXX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng bộ xã, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                   Kiều Hoa - Hồng Sơn 

*Quá trình nỗ lực phấn đấu sau 5 năm xã Văn Lợi ( Quỳ Hợp) đã đạt và vượt 29/49 chỉ tiêu, tăng 16 chỉ tiêu so với 2015. Trong đó nổi bật là tổng giá trị sản xuất nội xã ước tính theo giá hiện hành là hơn 143 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 32,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22,2%.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Văn Lợi lần thứ XXI,

Tuy là xã nghèo song Văn Lợi đã đạt 9/19 tiêu chí NTM, có 2 xóm Xuân Sơn và Xuân Lợi về đích NTM. Chính sách xã hội, lao động, việc làm được quan tâm, việc thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã trở thành việc làm thường xuyên của xã, xóm và các đoàn thể nhân dân. Đảng bộ xã Văn Lợi luôn coi trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở “an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã những năm qua được củng cố và giữ vững.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Văn Lợi khóa XXI.

Cấp ủy đảng  quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố các chi bộ trong sạch vững mạnh, xóa các chi bộ yếu kém; đổi mới phương thức lãnh đạo  đối với hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể.

Ông Phan Đình Đạt -  Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp về dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ xã Văn Lợi.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Văn Lợi quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025; tập trung cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật và môi trường sinh thái, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật, chất tinh thần cho nhân dân. 
Đại hội đã bỏ phiếu bầu 10 đồng chí và 3 đồng chí dự khuyết vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Lợi khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI.

Phan Giang -Trung Hiếu

*Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đoàn KTQP 4 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ SSCĐ. Kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống quyết tâm, kế hoạch tác chiến sát đặc điểm tình hình; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, phối hợp chặt chẽ các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ xẩy ra; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị địa bàn; tích cực chủ động làm tốt công tác tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phát triển dự án, giúp dân xóa đói giảm nghèo và xóa mù chữ trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm, khắc phục khó khăn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động khắc phục khó khăn đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, bảo bảo 100% rau, củ các loại và thực phẩm như thịt lợn, cá, gà, vịt…và bảo đảm tốt công tác kỹ thuật.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã xác định khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật; thực hiện hiệu quả các dự án KTQP" với các mục tiêu cụ thể: 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn trong mọi thời điểm; kịp thời xử trí tốt các tình huống xẩy ra. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các dự án KTQP theo quyết định được phê duyệt quy hoạch; nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả trong nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Hàng năm phấn đấu có trên 80% chi bộ, chi ủy và đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi ủy, chi bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, có trên 90% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ... Trong nhiệm kỳ Đảng ủy, UBKT, cấp ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát 100% tổ chức đảng và đảng viên; tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp từ 5% - 8% quần chúng vào Đảng.

Đại biểu bầu cử tại Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ Đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.

Hoàng Trung - Tiến Hùng

*Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao”, đại hội Đảng bộ Ban CHQS huyện Tương Dương đã tập trung thảo luận và biểu quyết thống nhất một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua NQ đại hội.

Trong đó xác định các khâu đột phá là: Nâng cao nang lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự huyện, xây dựng đôi ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ giao. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, siết chặt kỷ luât, kỷ cương, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ; 100% cán bộ, chiến sỹ có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phấn đấu tư túc 60 - 100% rau, củ và lương thực, tạo nguồn thu từ tăng gia sản xuất, dịch vụ từ 150-170 triệu đồng/năm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ Hồ” giai đoạn 2020-2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX, bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên.

May Huyền – Đình Tỷ

*Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện Nghi Lộc đã lãnh đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật là tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quốc phòng - an ninh, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các Nghị quyết của Đảng.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày.

Trong 5 năm, đơn vị đã huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ đạt 100%. Kết quả kiểm tra đối với lực lượng DQTV 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% khá, giỏi. Điều động 2350 lượt cán bộ chiến sỹ thường trực và dân quân tự vệ tham gia PCBL, PCCCR. Đồng thời, làm tốt công tác tuyển gọi  thanh niên vào quân ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đóng góp 50 triệu đồng và hàng ngàn ngày công giúp các địa phương xây dựng nhà văn hóa xóm , làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa. Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, vận động cán bộ, chiến sỹ ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”, giúp đỡ các gia đình chính sách, quân nhân xuất ngũ và cán bộ quân đội có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Nghi Lộc xác định hai khâu đột phá: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của Đảng bộ. Đẩy mạnh xây dựng chính quy xây dựng đội ngũ cán bộ BCH xã, Thị Trấn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                                Quang Dũng

*Trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dấu ấn nổi bật nhất của Đảng bộ Phòng Tham mưu chính (Bộ CHQS Tỉnh) là đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, phối hợp tham mưu tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2017, diễn tập khu vực phòng thủ cho 21 huyện, thị, thành; diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho 3 huyện; diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự theo Nghị định 30, 130 của Thủ tướng Chính phủ cho 3 huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 480 xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; huy động 55.600 lượt cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ, 1.750 lượt phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cơ quan Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận,đánh giá cao. 

Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng vào 2 khâu đột phá trọng tâm đó là: “Xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu” và “Xây dựng cơ quan vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS Tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu tín nhiệm đồng chí Thượng tá Hoàng Đình Luân, Phó Tham mưu trưởng giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tỷ lệ phiếu trúng cử đạt 100%. Đại hội cũng đã bầu 35 đồng chí vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoàng Anh

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện