Thời sự - Chính trị

Đại hội Đảng bộ xã Nam Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

17:42, 30/05/2020
Ngày 30/5, Đảng bộ xã Nam Sơn (Quỳ Hợp) tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Tuy là xã đặc biệt khó khăn song nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nam Sơn đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng và mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ VII đề ra trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN. Tổng giá trị sản xuất nội xã năm 2020 ước đạt hơn 68 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7%;Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6,5 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 12,6 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 22 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, có 4/4 xóm bản, 2 trường học, trạm y tế giữ vững và phát huy danh hiệu làng bản, đơn vị văn hóa. Tỷ lệ hộ đói nghèo hiện còn 27,5%.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dây dựng NTM đến nay xã Nam Sơn đã đạt 9 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng nguồn vốn đầu tư cho cả giai đoạn trên 13 tỷ đồng, đã thực hiện được 5,7km đường bê tông liên xóm, 3,7km kênh mương thủy lợi, 10/16 đậy thủy lợi kiên cố…
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chăm lo. Trong  nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã kết nạp được 27đảng viên mới, đạt 108% nghị quyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Nam Sơn phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tếbình quân 5 năm đạt 7,16%/ năm; Tổng giá trị sản xuất nội xã đến năm 2025 đạt hơn 97 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 30-35 triệu đồng/người/năm. Hộ gia đình văn hóa 87%. Duy trì và phát triển danh hiệu văn hóa ở các bản, đơn vị, các trường học trên địa bàn. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2-3% trở lên.

Ra mắt BCH đảng bộ xã Nam Sơn khoá VIII.

Đại hội đảng bộ xã Nam Sơn đã tiến hành bầu 10 đồng chí và 3 đồng chí dự khuyết vào BCH khoá VIII và bầu 4 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Phan Giang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện