Thời sự - Chính trị

Đảng bộ Bộ Tham mưu xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

15:06, 05/06/2020
Trong 2 ngày 3 và 4/6, Đảng bộ Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự chỉ đạo Đại hội. 
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Bộ Tham mưu và các cấp ủy, chi bộ đã phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. 

 Các tổ chức quần chúng chúc mừng Đại hội.

Nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các cấp ủy, tổ chức Đảng từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tham mưu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng tham mưu cấp chiến dịch góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực sự là cơ quan trung tâm hiệp đồng chỉ huy “mẫu mực, tiêu biểu”về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trước yêu cầu mới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi 2 khâu đột phá về Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; giữ vững và phát huy hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới... Phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có trên 85% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Đảng bộ Bộ Tham mưu cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Hướng dẫn của các cấp về quân sự, quốc phòng, từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, với yêu cầu: “Đi trước, đón đầu, tư duy sâu, tham mưu trúng và tham mưu kịp thời”. Xây dựng cơ quan, đơn vị Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ quan Bộ Tham mưu thực sự xứng tầm với một cơ quan trung tâm hiệp đồng của Quân khu. 

Đại hội tiến hành bầu cử.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI gồm 32 đồng chí; Ban Chấp hành bầu Bí thư, Phó Bí thư; Ủy Ban Kiểm tra; Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Tư lệnh, Chính ủy Quân khu chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu khóa XII.

 

Lê Thắng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện