Thời sự - Chính trị

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

17:02, 13/07/2020
Sáng nay (13/7), Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự Tòa án Nhân dân Tối cao, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì và điều hành hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, những tranh chấp, bất đồng tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, hạn chế tình trạng khiếu kiện ra cơ quan nhà nước, khiếu kiện vượt cấp. Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng mong muốn từ những kinh nghiệm, giải pháp được đưa ra tại hội nghị sẽ tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của công tác dân vận trong hoạt động hòa giải cơ sở, từ đó giảm bớt khiếu kiện hành chính, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính, tư pháp; nâng cao nhận thức pháp luật và xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong Nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu khai mạc.

Sau 6 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, đến nay đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tổ hòa giải trên địa bàn cả nước đã được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng. Đến nay cả nước có gần 97 nghìn tổ hòa giải được thành lập tại thôn, tổ dân phố với trên 600 nghìn hòa giải viên. Từ năm 2014 đến nay, tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn cả nước đã tiến hành hòa giải trên 875 nghìn vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt gần 81%.  

Đại diện điểm cầu Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Còn đối với Nghệ An, đến nay đã có hơn 5.400 tổ hòa giải với tổng số hơn 35 nghìn hòa giải viên. Một số cách làm hay, mô hình mới đang được nhân rộng trên địa bàn như mô hình các câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, nông dân với pháp luật; câu lạc bộ thời sự pháp luật;  dân vận khéo về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới… Tại điểm cầu Nghệ An, đại diện Tòa án Nhân dân TP Vinh cũng tham luận vấn đề: “Kinh nghiệm dân vận của thẩm phán trong việc hòa giải các vụ, việc dân sự, đối thoại các khiếu kiện hành chính tại Tòa án Nhân dân”. Qua đó giảm áp lực trong giải quyết các vụ án, vừa giúp các đương sự giữ được mối quan hệ đoàn kết, đảm bảo lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật. 
 

Mai Hương – Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện