Thời sự - Chính trị

Quyết tâm đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững

10:17, 17/07/2020
Sáng nay (17/7), Đảng bộ huyện Tương Dương tiến hành khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ: Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân Vận tỉnh uỷ, Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh. 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tương Dương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt 9,4%, cơ cấu chuyển dịch tích cực, đúng định hướng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương phát biểu khai mạc đại hội.

Thu nhập bình quân đầu người tăng 56,4% so với năm 2015 (đạt 30,5 triệu đồng/năm). Thu ngân sách hàng năm bình quân tăng 6,2%/năm (riêng năm 2020, ước đạt 35 tỷ đồng, đạt mục tiêu đại hội đề ra). Mặc dù là huyện 30a, nhưng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện, đến năm 2019 Tương Dương có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tạo ra bước đột phá trong đổi mới tư duy, khơi dậy tiềm năng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. 

Đồng chí Phan Đức Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tương Dương đã đạt được trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, PBT tỉnh uỷ cũng lưu ý: về tổng thể Tương Dương vẫn còn 12/29 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 chưa đạt. Kinh tế của huyện phát triển nhưng chưa bền vững. Là một điểm sáng về xây dựng nông thôn mới ở địa bàn 30A nhưng đời sống đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn nhiều khó khăn. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông đề nghị, Đại hội nhiệm kỳ này, huyện Tương Dương cần quan tâm thảo luận kỹ những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế để phấn đấu đưa Tương Dương sớm thoát khỏi huyện nghèo như mục tiêu Đại hội đề ra. 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Muốn vậy, cấp ủy, chính quyền huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án đã và đang được đầu tư trên địa bàn huyện; đồng thời nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quản lý, đầu tư, xây dựng các công trình, dự án.

Gắn với đó là trăn trở, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Bên cạnh tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM cần tăng cường liên kết với các huyện trong vùng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm...

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông cũng cho rằng, huyện Tương Dương nên tập trung chăm lo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chủ động nắm và kiểm soát tình hình, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Để đạt được các mục tiêu, huyện cần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Bên cạnh đó đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo gắn liền với quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho miền núi, cho đồng bào dân tộc thiểu số và quản lý tài chính ở các cơ quan, đơn vị. Lấy đại đoàn kết giữa các dân tộc, sự thống nhất cộng sự trong cấp ủy, trong hệ thống chính trị, trong các tổ chức làm nền tảng, sức mạnh để vượt qua các khó khăn. 

 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cùng với tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là đưa Tương Dương thoát khỏi huyện nghèo,  Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 34 đồng chí.


 

Nguyễn Toàn – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện