Thời sự - Chính trị

Tự hào truyền thống, xây dựng Thanh Chương ngày càng vững mạnh

12:59, 30/08/2020
Sáng 30/8, huyện Thanh Chương tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống (1/9/1930 -1/9/2020). 

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Trường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và  đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thanh Chương là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và yêu nước. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Thanh Chương đã đứng đầu, dậy trước, tổ chức các cuộc biểu tình, đấu tranh oanh liệt. Cuộc biểu tình lịch sử ngày 1/9/1930 là dấu mốc mở đầu cho cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 trong toàn quốc.

Qua các cuộc đấu tranh giai đoạn 1930 - 1945 cũng như trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thanh Chương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; Thực hiện tốt vai trò là hậu phương lớn, dồn sức người sức của cho chiến trường, đồng thời trực tiếp chiến đấu bảo vệ quê hương. Đã có 4.750 người con ưu tú của Thanh Chương hy sinh trên các chiến trường.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh về truyền thống vẻ vang và tự hào của huyện Thanh Chương,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị:  Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương tiếp tục phấn đấu, xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

“Để thực hiện nhiệm vụ đó, bên cạnh những thuận lợi sẽ có không ít khó khăn. Vì vậy, tôi đề nghị cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang quê hương Thanh Chương, nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 31. Trên lĩnh vực kinh tế, đảm bảo tốc độ nhanh, bền vững, tập trung xây dựng NTM hướng tới xây dựng NTM nâng cao kiểu mẫu. Nhân diện các mô hình sản xuất lớn, mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi sản phẩm; phát triển công nghiệp xây dựng, dịch vụ, thương mại, du lịch, ưu tiên các sản phẩm chủ lực lợi thế của địa phương; tích cực ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh, không ngừng củng cố kết cấu hạ tầng, quy hoạch và phát triển hệ thống thị trấn Thanh Chương; chú trọng thu hút đầu tư, tăng cực nguồn lực cho phát triển.

Trên lĩnh vực văn hoá xã hội chăm lo xây dựng con người, nguồn nhân lực của huyện nhà đảm bảo đáp ứng yêu cầu mới. Trên cơ sở thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, phát triển các hoạt động văn hoá thể thao, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; làm tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trưc Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Thường trưc Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị Thanh Chương chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; Không ngừng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; Chăm lo khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng đảng và chính quyền. Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Thanh Chương cùng đoàn kết, đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, mở ra trang mới để tiếp nối những thành tích vẻ vang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn trao bức trướng với dòng chữ: Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Chương phát huy truyền thống vẻ vang  90 năm, đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển.

Dịp này, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã trao bức trướng và UBND tỉnh trao bằng khen cho Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương.

Trao Bằng khen
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho huyện Thanh Chương.

 

Nguyễn Toàn - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện