Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ 29

11:23, 29/08/2020
Sáng 29/8, Đảng bộ huyện Nghi Lộc khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự đại hội có đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh, cùng 254 đại biểu đại diện cho hơn 10.300 đảng viên đến từ 69 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tốc độ phát triển ổn định, cơ bản đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc Phạm Hồng Quang phát biểu khai mạc Đại hội.
Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc Phạm Hồng Quang phát biểu khai mạc Đại hội.

Giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt trên 12,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản. Hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc báo cáo tại Đại hội.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho nhiệm kỳ phát triển 2020 - 2025.     

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị đại hội cần phân tích, đánh giá sâu sắc về những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ huyện Nghi Lộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; huy động tốt các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 38 đồng chí.

Huy Cung - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm