Thời sự - Chính trị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới

12:46, 05/09/2020
Sáng 5/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tham dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại các địa phương trong tỉnh.

* Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường THCS Hòa Hiếu 2 (TX Thái Hòa).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường THCS Hòa Hiếu 2, thị xã Thái Hòa là 1/ 11 trường trong toàn tỉnh được lựa chọn xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao. Trường cũng từng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen về thành tích dạy và học.

Hiện tại trường có 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 458 học sinh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi đều đạt từ 55% trở lên và có nhiều em thi đậu vào các trường chuyên của tỉnh.  

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Kế hoạch năm học 2020-2021, Trường THCS Hòa Hiếu 2 tiếp tục duy trì thành tích đạt được và chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, tiếp cận tốt với chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó, tích cực tham mưu các cấp tiếp tục đầu tư xây dựng các phòng học, phòng chức năng để phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy học theo hướng hiện đại và tăng lớp trong thời gian tới.

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đánh trống khai trường.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh trống khai giảng năm học mới, trao lẵng hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho nhà trường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường, đồng chí Cao Thị Hiền ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà trường đạt được; Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của ngành giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, xứng đáng là trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

Dịp này, các tổ chức, đoàn thể và nhà trường đã trao tặng 7 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Quang Huy

* Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới  tại trường Tiểu học Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường Tiểu học Nghĩa Hội tuy đóng chân ở địa phương đặc thù nhưng đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm học 2018 – 2019.

Năm học 2019 – 2020, trường có 321 em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, chiếm 56%, có 14 lượt em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong năm học, nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể tiên tiến xuất sắc, Chi bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Tiết mục đồng diễn của học sinh các khối tại lễ khai giảng.
Tiết mục đồng diễn của học sinh các khối tại lễ khai giảng.

Năm học 2020 – 2021, nhà trường có 18 lớp, 30 cán bộ giáo viên nhân viên, 624 em học sinh, trong đó, riêng khối lớp 1 có 144 em. Trường Tiểu học Nghĩa Hội sẽ tập trung thực hiện tốt nhất chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giớ lên lớp, trải nghiệm…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh trống khai giảng.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh trống khai giảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Viết Đường đã đánh trống khai giảng năm học mới và tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh cho nhà trường với mong muốn Trường Tiểu học Nghĩa Hội tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới.

Các cơ quan, đơn vị trao tặng các phần quà tiếp sức đến trường cho học sinh tại lễ khai giảng.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị cũng giành tặng phần quà tiếp sức đến trường ý nghĩa cho học sinh nhà trường.

Đức Anh

* Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh trống khai trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh trống khai trường.

Năm học 2019-2020, Trường THPT Kim Liên vinh dự là 1 trong số 25 tập thể được Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng. Với sự nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ dạy và học, trong năm qua, trường có thêm 4 thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành; có 1 sản phẩm  đạt giải tư tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; Có 3 giải Nhất, 2 giải Nhì và  4 giải Ba tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIX. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 99,7%, có nhiều học sinh đạt điểm cao ở các khối thi.

 
Quang cảnh lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã tặng quà và lẵng hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 của nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa trao tặng quà cho học sinh tại lễ khai giảng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa trao tặng quà cho học sinh tại lễ khai giảng.

Dịp này, Trường THPT Kim Liên cũng đã tặng 13 suất quà cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua./.

Thúy Tình

* Đồng chí Lê Đức Cường – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Hồ Xuân Hương, huyện Quỳnh Lưu.

Thầy và trò Trường THPT Hồ Xuân Hương chào đón đoàn đại biểu đến dự lễ khai giảng.
Thầy và trò Trường THCS Hồ Xuân Hương chào đón đoàn đại biểu đến dự lễ khai giảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trường THCS Hồ Xuân Hương là đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt học tốt của ngành giáo dục huyện Quỳnh Lưu. Trường là 1 trong 9 trường THCS tiêu biểu của tỉnh Nghệ An được lựa chọn để thí điểm xây dựng trường trung học chất lượng cao.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Năm học vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, phát huy truyền thống nhà trường, cùng với tinh thần vượt khó, ý thức tự giác trong dạy và học nên trường vẫn giữ vững thành tích tập thể lao động xuất sắc. Chất lượng dạy và học được khẳng định, kỳ thi tuyển sinh vào THPT, nhà trường tiếp tục được xếp vị trí thứ nhất của tỉnh. Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào THPT toàn tỉnh là học sinh trường THCS Hồ Xuân Hương.

Các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trường đều đạt thành tích xuất sắc. Hiện nay 100% cán bộ giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả được áp dụng rộng rãi trong ngành giáo dục huyện. Về cơ sở vật chất, trường đã từng bước xây dựng khang trang, hiện đại với hệ thống các phòng học chức năng như phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng truyền thống…

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Đức Cường đánh trống khai trường.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Đức Cường đánh trống khai trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Đức Cường đã đánh trống khai giảng năm học mới; tặng hoa, quà chúc mừng thành tích của tập thể thầy cô giáo, các em học sinh trường THCS Hồ Xuân Hương.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Đức Cường tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đồng chí Lê Đức Cường mong muốn, trong năm học mới 2020 – 2021, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu giữ vững thành tích lá cờ đầu của ngành giáo dục huyện Quỳnh Lưu, là đơn vị xuất sắc của tỉnh./.

Lê Nhung - Việt Hùng

* Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh trống khai trường.

Năm học mới 2020 – 2021, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An có 520 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong năm học qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid -19, nhà trường đã linh hoạt, đa dạng hóa hình thức dạy học, đưa hoạt động giáo dục duy trì ổn định và hoàn thành đúng kế hoạch.

Kết thúc năm học,  Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An là 1 trong 21 trường học trong tỉnh có tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100 % ; 98 /148 em đạt 24 điểm trở lên ở tất cả các khối thi.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Dịp này, nhà trường cũng đã khen thưởng cho những giáo viên bồi dưỡng học sinh ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và học sinh nghèo vượt khó.

 
Trao thưởng cho giáo viên bồi dưỡng học sinh ôn thi đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và học sinh nghèo vượt khó.

Thanh Hà - Hữu Song

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh dự khai giảng năm học mới cùng thầy cô giáo và học sinh Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, TP Vinh.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Với gần 2.000 học sinh, Trường THCS Hà Huy Tập là trường có số học sinh đông nhất TP Vinh. Năm học 2019-2020, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tích, xếp thứ 2 toàn thành phố, thứ 6 toàn tỉnh kết quả kỳ thi THPT, trong đó, có 65 học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình đánh trống khai trường.

Đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Nam Đình mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy bề dày dạy tốt học tốt,  thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “đổi mới sáng tạo trong dạy học”.

 
Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao quà cho nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích tốt.

Thúy Vinh - Duy Thanh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã về dự lễ khai giảng và đón trường chuẩn Quốc gia tại Trường Mầm non xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trưởng ban Tuyên giáoTỉnh ủy đã biểu dương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của giáo viên học sinh nhà trường, đặc biệt là thành tích đạt chuẩn Quốc gia trong năm học qua; đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục cố gắng vượt khó trong năm học mới, nâng cao chất lượng dạy và học toàn diện.

Trung tâm VH-TT&TT huyện Hưng Nguyên

* Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai trường.

Lễ khai giảng năm nay được Trường Tiểu học Diễn Kỷ tổ chức ngắn gọn theo tinh thần phòng chống dịch Covid-19, nhưng vẫn đảm bảo vui tươi, ý nghĩa. 

Năm học này, nhà trường đón 210 em vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 1.084 em.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Với truyền thống là một trong những trường dẫn đầu bậc tiểu học về chất lượng nên trong năm học mới, nhà trường đề ra các nhiệm vụ như tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, vững chuyên môn...

Đồng chí Hồ Phúc Hợp trao quà cho học sinh nghèo của Trường Tiểu học Diễn Kỷ.

Tại đây, đồng chí Hồ Phúc Hợp đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời cùng lãnh đạo địa phương trao 18 suất quà cho học sinh nghèo của Trường Tiểu học Diễn Kỷ.

Mai Giang - Lê Đồng

Tại trường Tiểu học Làng Sen xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã dự lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.

Lễ đón học sinh lớp 1.

Trong năm học qua với sự quan tâm chăm lo của cấp uỷ, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò cùng sự phối hợp đầy trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường đã dành được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện đạt 99,8%.

Đồng chí Bùi Thanh An đánh trống khai trường.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2020 -2021, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo dạy học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh; Tăng cường cơ sở vật chất, kĩ thuật theo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Đồng chí Bùi Thanh An tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Kim Dung - Danh Thiết

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Tân Kỳ.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh trống khai trường.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh trống khai trường.

Năm học vừa qua là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh. Trường có 18 lớp với 666 học sinh, 100% học sinh lớp 9 trúng tuyển vào THPT với số điểm trung bình 34,9 điểm. 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngọc Kim Nam đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời trao 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Đồng chí Kim Ngọc Nam trao quà cho các em học sinh tại lễ khai giảng.
Đồng chí Kim Ngọc Nam trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trọng Hùng

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã tới dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường Tiểu học Lê Mao, TP Vinh.

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đánh trống khai trường.

Năm học 2020 – 2021, nhà trường đón 317 học sinh vào lớp 1. Trong năm học qua mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19, song với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Hội cha mẹ học sinh, tập thể cán bộ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lê Mao đã nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2020 -2021 nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao quà cho
Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Nhân dịp này, Thành ủy, phường Lê Mao và nhà trường đã trao 35 suất quà động viên các em học sinh nghèo vượt khó. Ban an toàn giao thông tỉnh, tổ chức trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1, đồng thời hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, tuyên truyền an toàn giao thông để các em có ý thức trong việc chấp hành các quy định, đảm bảo khi tham gia giao thông.

 
Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh khối 1.

Trung tâm VH-TT&TT TP Vinh

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa dự lễ khai giảng năm học mới tại các trường THCS, Tiểu học và Mầm non xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa dự lễ khai giảng Trường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa dự lễ khai giảng tại Quỳnh Lưu.

Trường THCS Quỳnh Yên hiện có 32 cán bộ, giáo viên, 12 lớp và 480 học sinh. Trong năm học 2019 - 2020, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng giảng dạy của giáo viên được nâng cao. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá đạt trên 98%, học sinh khá, giỏi trên 45%; có 77/105 em dự thi vào lớp 10 THPT công lập, kết quả có gần 82% học sinh thi đậu, tăng 8,4% so với năm học trước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đánh trống khai trường THCS Quỳnh Yên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đánh trống khai trường THCS Quỳnh Yên

Kế hoạch năm học 2020 - 2021, Trường THCS Quỳnh Yên tiếp tục duy trì thành tích đạt được và chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, tiếp cận tốt với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Trường THCS
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Trường THCS Quỳnh Yên.

Cùng với trường THCS, trong năm học qua, các trường Tiểu học và Mầm non xã Quỳnh Yên đã cố gắng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Bằng nhiều biện pháp, các nhà trường đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, công tác phổ cập đạt 100%, trường tiểu học đạt trường tiên tiến, công đoàn vững mạnh xuất sắc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chúc mừng thầy cô và học sinh trường Tiểu học Quỳnh Yên.

Tham dự lễ khai giảng tại các trường THCS, Tiểu học, Mầm non xã Quỳnh Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã đánh trống khai giảng và tặng lẵng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các trường. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chúc mừng trường Mầm non xã Quỳnh Yên.

Dịp này, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cũng tặng quà chúc mừng năm học mới các trường THCS, Tiểu học và Mầm non xã Quỳnh Yên.

Thanh Toàn

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Diễn Châu 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh trống khai trường.

Trong năm học qua, thầy và trò trường THPT Diễn Châu 3 đã đồng lòng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đưa tập thể nhà trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp tỉnh. Chất lượng học sinh cũng ngày càng nâng cao, trường có hơn 34% học sinh giỏi toàn diện. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,8%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2020 – 2021 trường có hơn 1.500 học sinh, nhà trường tiếp tục đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, môi trường giáo dục thân thiện hướng tới mục tiêu xây dựng “Ngôi trường hạnh phúc”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đồng chí Bùi Đình Long đã trao tặng 20 suất quà khuyến học cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Vân Anh 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện