Thời sự - Chính trị

Đại hội Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12:07, 22/09/2020
Sáng nay (22/9), tại thành phố Vinh, Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự Đại hội có các đ/c: Cao Thị Hiền - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Nghệ An hiện có trên 470 hội viên. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, hội đã tích cực củng cố, phát triển tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp với các ngành giải quyết chế độ chính sách cho hội viên; tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương những thành tích của Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục tăng cường củng cố và xây dựng tổ chức vững mạnh; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ; tổ chức có hiệu quả các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách về người có công một cách hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng bức trướng với dòng chữ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng bức trướng. 

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng bức trướng mang dòng chữ: Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh “Sáng ngời lòng yêu nước và ý chí cách mạng”; 1 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân.

 

Huy Cung - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện