Thời sự - Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà ủng hộ người dân vùng lũ lụt Quảng Bình

17:24, 22/10/2020
Chiều 22/10, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở LĐTBXH, Tỉnh đoàn, Bộ CHQS tỉnh và BĐBP tỉnh.

 Đón và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Hân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh buổi tiếp nhận cứu trợ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Quảng Bình đã có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị chia cắt cục bộ, nhà ở, nhiều tuyến đường, thôn bản đã bị ngập nặng và cô lập. Mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ những khó khăn, mất mát mà nhân dân Quảng Bình đang gánh chịu.

Thay mặt đảng bộ và chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ những khó khăn, mất mát mà nhân dân Quảng Bình đang gánh chịu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao số tiền ủng hộ bà con vùng thiên tai tỉnh Quảng Bình là 400 triệu đồng. 

Với tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ A đã trao số tiền ủng hộ bà con vùng thiên tai tỉnh Quảng Bình là 400 triệu đồng, mong muốn góp phần nhỏ bé giúp nhân dân Quảng Bình sớm khắc phục hậu quả lũ lụt nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Tại buổi tiếp nhận cứu trợ, đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã trân trọng cảm ơn tình cảm, tấm lòng và sự chung tay chia sẻ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đồng bào Quảng Bình. Đồng thời báo cáo nhanh với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về những thiệt hại mà Quảng Bình phải gánh chịu trong đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang cũng khẳng định Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp nhận, phân bổ một cách hợp lý và hiệu quả các nguồn cứu trợ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện