Thời sự - Chính trị

Công bố quyết định Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

11:32, 15/12/2020
Sáng nay (15/12), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bố trí chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám.

Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Đình – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Hiền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu giao nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp trong quá trình công tác của đồng chí Kha Văn Tám. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn, với trình độ và phương pháp lãnh đạo bài bản, tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ người đứng đầu; không ngừng trau dồi, rèn luyện, phong cách đạo đức để lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và người lao động tin tưởng, giao phó.

Toàn cảnh buổi lễ.

Theo quyết định số 71 của Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 15/12/2020.

Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh hết sức cộng sự với đồng chí Kha Văn Tám để phát huy năng lực, cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần cùng các cấp các ngành hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./.
 

Lê Hằng – Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện