Thời sự - Chính trị

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 11 tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ năm 2020 

17:33, 14/12/2020
Sáng 14/12, tại TP Vinh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, cụm thi đua số 2 gồm 11 tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung bộ.

 Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Hoàng Nghĩa Hiếu – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, cụm thi đua số 2 của Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức triển khai toàn diện công tác hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả quan trọng; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân phòng chống đại dịch Covid 19; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các hội viên bị ảnh hưởng của dịch bệnh, bão, lũ lụt, sạt lở để sớm ổn định đời sống. Về cơ bản, 11 tỉnh, thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2020. Nhiều đơn vị có chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Qua đó, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định: với 83% dân số sinh sống ở nông thôn, thời gian qua, Hội nông dân tỉnh Nghệ An luôn xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo sức mạnh khối liên minh vững chắc, ổn định, bền vững, tạo niềm tin cho giai cấp nông dân và sự kỳ vọng, tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức hội. 

Đại diện Hội nông dân tỉnh Ngệ\hệ An phát biểu tham luận tại hội nghị.
Đại diện Hội nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị giao ban, đại diện Hội nông dân các tỉnh, thành đã chia sẻ nhiều mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển các phong trào. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội nông dân các cấp./. 
 

Thanh Nhàn – Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện