Thời sự - Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự hội nghị kiểm điểm BTV Huyện uỷ Nam Đàn

16:04, 07/01/2021
Sáng 7/1, Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Nam Đàn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý; xét xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, đã chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp.

Việc củng cố hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ tạo ra sự đồng thuận, quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII); hoàn thành sáp nhập 8 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị; sáp nhập 330 chị bộ thành 156 chi bộ, 330 xóm, khối thành 156 xóm, khối; sáp nhập 3 Chi bộ cơ quan thành 1 chi bộ; giải thể 1 Chi bộ cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, huyện đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 6,64%, thu nhập đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; có thêm 16 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được tăng cường và chỉ đạo xử lý dứt điểm, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, tổ chức cán bộ, dân vận được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời và sâu sát.

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm và các ý kiến, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đánh giá cao những kết quả mà tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đạt được trong năm 2020; Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trong đó, cần chọn việc trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng thành công Đề án của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch...

Năm 2021, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn cần tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Nguyễn Thị Hồng Hoa xin rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.

Thúy Tình

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện