Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Lĩnh vực phát hành giảm mạnh trong năm 2020

21:40, 12/01/2021
Chiều nay (12/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xuất bản, in, phát hành năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bá Hảo phát biểu tại hội nghị.
Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bá Hảo phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, lĩnh vực phát hành giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, nhiều hoạt động như hội chợ, triển lãm thường niên được tổ chức vào dịp ngày sách Việt Nam 21/4 bị hủy bỏ. Theo đó, các nhà xuất bản, các công ty sách, nhà sách, các đơn vị phát hành mất nguồn thu lớn. 

Hiện trên địa bàn có nhà xuất bản Nghệ An và Nhà xuất bản Đại học Vinh đang hoạt động. Có 18 cơ sở được cấp giấy phép hoạt động, 27 cơ sở được cấp giấy xác nhận đăng kí hoạt động  trong lĩnh vực in. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên lĩnh vực xuất bản, in ấn, phát hành trong năm 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị, các nhà xuất bản cần quán triệt phương hướng nhiệm vụ công tác tư tưởng để xây dựng kế hoạch xuất bản phù hợp. Bên cạnh đó nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm; Chú trọng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản. Việc phát hành cần có sự quan tâm thêm đối với khu vực miền núi.

Đối với việc quy hoạch đường sách, phố sách tại TP Vimh mà các đơn vị đề xuất, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá là ý tưởng tốt. Tuy nhiên để khả thi thì cần có đơn vị trực tiếp đứng ra đảm nhiệm, đồng thời đưa ra giải pháp triển khai cụ thể./.

Nguyễn Toàn - Thanh Thảo

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện