Thời sự - Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021

11:46, 05/04/2021
Sáng 5/4, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Cường, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Toàn cảnh phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân, bà Hồ Thị Sâm ở khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh kiến nghị về nội dung: không đồng ý với cách xử lý kỷ luật đối với sai phạm của ông Hồ Văn Yêng (anh trai bà Sâm), đảng viên sinh hoạt tại chi bộ 3, đảng bộ xã Hưng Tiến (nay là chi bộ 2, đảng bộ xã Hưng Nghĩa) bởi hình thức kỷ luật không rõ ràng, không có quyết định kỷ luật.

Bà Hồ Thị Sâm ở khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP. Vinh nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, bà Sâm cũng đề nghị cơ quan thẩm quyền ban hành văn bản yêu cầu ông Hồ Văn Yêng không được chuyển nhượng thửa đất gia đình ông đang ở (đất ông bà, bố mẹ để lại).

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rà lại quy trình xem xét kỷ luật của đảng. Đồng thời, yêu cầu chính quyền rà soát lại quy trình xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc rà lại phải được thực hiện khách quan để giải quyết vụ việc dứt khoát, báo cáo kết quả rà soát cho Bí thư Tỉnh ủy vào cuối tháng 4/2021. Đối với vấn đề tranh chấp đất đai, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công dân kiến nghị ra Tòa án. Bởi các cơ quan chức năng không thể ban hành văn bản yêu cầu gia đình ông Yêng không được chuyển nhượng đất đai cho người khác. 

Công dân Nguyễn Trung Thắng, ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, TP. Vinh nêu ý kiến.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp công dân Nguyễn Trung Thắng, ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, Thành phố Vinh. Ông Thắng phản ánh UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định phê duyệt phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 5 lô đất bố trí cho gia đình ông tái định cư theo mức giá khởi điểm để đấu giá 8,5 triệu đồng/m2 là quá cao so với mức giá bồi thường khi thu hồi đất của gia đình.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu quan điểm: tỉnh và thành phố đã rất ưu ái cho gia đình ông Thắng và một số trường hợp khác trong việc bồi thường tái định cư.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận tại phiên tiếp công dân.

Đối với kiến nghị của ông về giá đất tại vị trí tái định cư thì ông Thắng có thể lựa chọn vị trí tái định cư khác có giá phù hợp với điều kiện gia đình. Sau khi các ngành và UBND thành phố nêu lên phương án chuyển vị trí tái định cư sang khu vực có mức giá thấp hơn, ông Nguyễn Trung Thắng đã thống nhất với phương án đưa ra. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy giao công dân phối hợp với UBND thành phố Vinh để lựa chọn vị trí đất phù hợp với điều kiện gia đình.

Xuân Hướng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện