Thời sự - Chính trị

Rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát chuẩn bị công tác bầu cử

20:15, 15/04/2021
Sáng 15/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung ương.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh cắt clip)

Đồng chí Nguyễn Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Trong 10 ngày cuối tháng 3, Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử tại 16 tỉnh trên toàn quốc. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai kịp thời, đồng bộ, dân chủ, công khai và đúng luật.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Việc xây dựng và các ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc lập hồ sơ, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ ứng cử đảm bảo đúng thời gian; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được quan tâm kịp thời. Việc thực hiện các quy định về hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp dân chủ, công khai, đúng pháp luật, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao.

Đồng chí Nguyễn Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh cắt clip)

Từ nay đến ngày bầu cử 23/5, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý: các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba phải đảm bảo dân chủ, cơ cấu, số dư theo quy định và công bố, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử đúng mốc thời gian; tổ chức hoạt động vận động bầu cử cho ứng cử viên đảm bảo dân chủ, bình đẳng và đúng luật. Các tỉnh cũng cần chú trọng rà soát các thành phần tham gia ban bầu cử và tổ bầu cử, tuyệt đối không đưa người ứng cử tham gia vào ban bầu cử, tổ bầu cử; tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho tổ bầu cử; đồng thời chủ động triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 2. 

Sắp tới, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ kiểm tra, giám sát tại 18 tỉnh, thành phố./.

Thái Dương - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện