Thời sự - Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại TP Vinh

14:31, 06/05/2021
Sáng 6/5, tại TP Vinh, Ủy ban MTTQ TP Vinh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 3 phường: Hưng Dũng, Trường Thi, Bến Thủy với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử. 

Dự hội nghị có 7 ông, bà ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khu vực TP Vinh gồm: Nguyễn Duy Cần - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Tuyên giáo, phong trào Hội CCB tỉnh; Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Mai Thị Khánh Hồng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ; Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Cải cách Hành chính, Sở Nội vụ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Báo cáo với cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng, ủng hộ và nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, thảo luận, chất vấn và quyết định những vấn đề KT-XH, an ninh - quốc phòng của địa phương; thường xuyên tiếp xúc, thu thập, nắm bắt thông tin, ý kiến của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, gương mẫu chấp hành cũng như tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định sẽ tích cực nghiên cứu các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh; đề xuất xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, có tính động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, như: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính; đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm nhất là về giao thông, cảng biển, khu công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ, nhằm thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, kéo theo nhiều nhà đầu tư thứ cấp, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại đơn vị bầu cử số 1 trình bày chương trình hành động.

Với cương vị của mình, Bí thư Tỉnh ủy sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã xác định ở mức cao nhất, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó sẽ ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và bảo vệ quy hoạch; quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông – Tây của tỉnh; phát triển một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ đó là du lịch, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin - truyền thông, y tế, giáo dục và đào tạo. Khuyến khích phát triển kinh tế biển và ven biển; đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các cử tri theo dõi niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại phường Hưng Dũng.

Cùng với đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ. Trong quyền hạn, điều kiện công tác và với tình cảm là một công dân của thành phố Vinh, Bí thư Tỉnh ủy sẽ dành sự quan tâm tối đa đối với sự phát triển của thành phố Vinh, góp sức cùng Đảng bộ, Nhân dân hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Cử tri Nguyễn Hồ Cảnh - cán bộ hưu trí khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng phát biểu ý kiến.
Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, phường Hưng Dũng phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phát biểu mong muốn khi trúng cử đại biểu HĐND, các đồng chí sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, tích cực đóng góp xây dựng, phát triển KT-XH địa phương. Cử tri đề nghị người ứng cử với vai trò đứng đầu tỉnh và các cấp, ngành sẽ quan tâm cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị giải quyết tình trạng úng ngập trong mùa mưa, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự đô thị; có giải pháp thúc đẩy, sớm triển khai các quy hoạch treo trên địa bàn thành phố...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cảm ơn các cử tri đã đến dự, đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên; khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến để đưa vào chương trình công tác thời gian tới.

Xuân Hướng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện