Thời sự - Chính trị

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Diễn Châu

16:57, 11/05/2021
Ngày 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 5 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 7 và 8 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Diễn Châu tại 4 cụm trong toàn huyện.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 5 có 4 ứng cử viên gồm các ông, bà: Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Sỹ - Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 7 có 5 ứng cử viên gồm ông Lê Đức Cường - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; và các ông, bà: Hà Xuân Quang; Chu Đức Thái; Nguyễn Thị Thu Thảo; Nguyễn Trọng Huyến.  

Tại đơn vị bầu cử số 8 cũng có 5 ứng cử viên HĐND tỉnh, gồm: Ông Chu Thế Huyền - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; và các bà: Nguyễn Thanh Diệp; Nguyễn Thị Hà; Nguyễn Thị Anh Hoa.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Hội nghị đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở vai trò, vị trí công tác, các chương trình hành động của các ứng cử viên đã bám sát thực tiễn, có giải pháp thực để thực hiện, thể hiện rõ tư duy tầm nhìn và năng lực của mình.

Bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ luôn trau dồi kiến thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, địa phương; làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Nhà nước và chính quyền các cấp. Từ đó, đề xuất ban hành các Nghị quyết, cơ chế chính sách, đề án, giải pháp hữu hiệu.

Ông Lê Đức Cường - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

Tại 4 cụm tiếp xúc ở Diễn Châu, đã có 26 ý kiến của cử tri mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phát huy năng lực, quyết tâm thực hiện đầy đủ chương trình hành động của mình, đồng thời quan tâm một số nội dung: công tác cán bộ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; chính sách thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tháo gỡ khó khăn cho ngư dân; đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội cần thực hiện kịp thời hơn…

Ông Chu Thế Huyền - TUV, Chánh Thanh tra tỉnh trình bày chương trình hành động.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, ông Lê Đức Cường - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cảm ơn cử tri trên địa bàn huyện Diễn Châu đã dành thời gian tham dự. Trên cương vị công tác của mình, các ứng cử viên luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện