Thời sự - Chính trị

TX Cửa Lò: Kinh tế tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm

19:50, 29/06/2021
Sáng 29/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Cửa Lò họp để nghe kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và bàn một số nội dung quan trọng khác.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.068 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch HĐND thị xã năm 2021, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá; Khai thác thủy sản được mùa, tổng sản lượng khai thác ước đạt 9.020 tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020; Thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung xây dựng các công trình trọng điểm; Vận động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự cũng đã tập trung trao đổi những khó khăn trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm trong bối cảnh dịch Covid-19; Báo cáo công tác cách ly các đối tượng từ vùng dịch. Các phường cũng cho biết tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; MTTQ thị xã và các tổ chức đoàn thể báo cáo công tác phối hợp tổ chức thực hiện việc xây dựng các chương trình hỗ trợ khu cách ly phòng chống dịch bệnh và nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh….

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy yêu cầu Cửa Lò tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo, lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng; Xây dựng kịch bản ứng phó phát triển KT – XH trong bối cảnh dịch bệnh; Xây dựng danh mục đầu tư công; Tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Chú trọng tập trung phát triển nghề đánh bắt; Thực hiện chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường công tác giám sát, phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể. Quan trọng nhất vẫn là tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, huy động mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn tốt nhất trên địa bàn./.

Nguyễn Hương - Ngọc Ánh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện