Thời sự - Chính trị

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương trước kỳ họp thứ hai

18:52, 27/07/2021
Ngày 27/7, nhiều tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri ở các địa phương trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 4 gồm: Ông Hồ Lê Ngọc – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Ông Hồ Sỹ Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đã có buổi tiếp xúc với cử tri 17 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Quỳnh Lưu đã có 9 lượt ý kiến, đề xuất các vấn đề như: quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 48B đến xóm 1/5 xã Tân Thắng, nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 538; hỗ trợ chế độ mua bảo hiểm y tế gia đình; vấn đề ô nhiễm môi trường ở các mỏ khai thác đá; bất cập trong việc thu lệ phí làm thẻ căn cước công dân. Đề nghị cấp trên xem xét lại việc giao bưu điện thu thuế và chi trả chế độ chính sách còn nhiều bất cập.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ số còn chậm; Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đổi đất để xây dựng nhà văn hóa thôn; Quan tâm hỗ trợ chế độ cho cán bộ cơ sở; Đề nghị ngành điện lực chuyển các cột điện nằm trên đường ảnh hưởng đến việc đi lại của dân; Xử lý nghiêm đội ngũ cán bộ vi phạm liên quan đến đất đai; Sớm đưa trường Trung cấp nghề Kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An cơ sở 2 ở xã Quỳnh Hoa đi vào hoạt động.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Thanh Toàn

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII được bầu tại huyện Kỳ Sơn gồm các ông: Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Vi Hoè - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiến hành hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 tại xã Bắc Lý, Kỳ Sơn.

Đại diện Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Đại diện Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ở địa phương như: tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm vẫn xảy ra, gây thiệt hại, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi; tình hình ma túy trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp; Hỗ trợ chế độ phù hợp cho cán bộ bán chuyên trách; quan tâm hỗ trợ xi măng cho xã xây dựng nông thôn mới; cấp kinh phí xây bờ kè chống lũ đoạn trường tiểu học Bắc Lý đến trường Mầm non bị hư hỏng do mưa lũ.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.

Hồng Thoa

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện