Thời sự - Chính trị

Hôm nay (26/7), Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

07:23, 26/07/2021
Ngày 26/7, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.
 

Sáng 26/7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu bằng hệ thống biểu quyết điện tử và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 8h40 ngày 26/7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP

Trước đó vào chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV - để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới

Sau khi bầu Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về các nội dung này.

Buổi chiều, Quốc hội họp ở hội trường, tiến hành các thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội sẽ thông qua danh sách bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử và bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Lễ tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 14h40 ngày 26/7.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Sau đó, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Lễ tuyên thệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 16h10 ngày 26/7.

Sau khi bầu các chức danh trên, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và thảo luận ở Đoàn về các nội dung này.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện