Thời sự - Chính trị

ĐBQH Nghệ An góp ý vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2021-2025

19:03, 24/07/2021
Trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất, phiên làm việc đầu giờ sáng 24/7, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025. Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có những ý kiến đối với nội dung này tại buổi thảo luận tổ.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, về tổng thể, vốn đầu tư công dự kiến tăng 1,43 lần so với số kế hoạch giai đoạn 2016-2020 được đánh giá là tích cực. Đối với các kiến nghị của Chính phủ, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, định hướng, thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn; Thống nhất dự kiến tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ông Thái Thanh Quý - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận tổ.
Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận tổ.

Thảo luận tại tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nêu vấn đề thực tế tại địa phương Nghệ An, đại biểu Thái Thanh Quý chia sẻ về kinh nghiệm của địa phương liên quan đến tiến độ và giải ngân vốn. Cụ thể, Nghệ An gắn trách nhiệm cao trong giải ngân, chuyển từ giải thích giải trình sang giải quyết. Giai đoạn 2016-2020 vốn địa phương bố trí 94%, giải ngân hàng năm từ 92-93%, gắn trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện điều chuyển nếu làm không tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít khó khăn.

Chia sẻ về vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư công trung hạn, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nói: Phân cấp thẩm quyền điều chỉnh theo Luật, vốn Trung ương giao cho Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh nhưng ở địa phương thì giao cho HĐND tỉnh. Tuy nhiên, HĐND tỉnh chỉ họp vài lần trong năm, nếu chuyển giao cho Chủ tịch UBND tỉnh sẽ linh hoạt hơn.

Toàn cảnh buổi thảo luận tại tổ.
Toàn cảnh buổi thảo luận tại tổ.

Đại biểu Nguyễn Vân Chi - Đoàn ĐBQH Nghệ An cho rằng liên quan tới dự án quan trọng quốc gia, giai đoạn này chúng ta nên tạo “quả đấm thép” trong dự án quan trọng quốc gia.

“Đối với dự án quan trọng quốc gia phải đảm bảo phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm quyền của Quốc hội. Liên quan tới dự án này, Chính phủ trình đầy đủ thủ tục đầu tư mới có 3 dự án, 2 dự án của giai đoạn cũ và thêm 1 dự án đường cao tốc Bắc Nam. Lần này Quốc hội sẽ xem xét thông qua. Còn lại nguồn vốn hơn 78.000 tỷ, Chính phủ chưa chuẩn bị xong, chưa có danh mục dự án, báo cáo cụ thể liên quan tới khoản này. Đối với phần vốn dành cho dự án quan trọng quốc gia, khi Uỷ ban Tài chính ngân sách thẩm tra, đến nay chưa trình ra được thì rất khó để đảm bảo về mặt thời gian”, Đại biểu Nguyễn Vân Chi - Đoàn ĐBQH Nghệ An bày tỏ băn khoăn.

Đại biểu Đỗ Văn Chiến – Đoàn ĐBQH Nghệ An góp ý thêm: “Chính phủ trình tổng mức đầu tư, phân bổ 3 dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Dự án trọng điểm quốc gia bắt buộc phải đủ hồ sơ. Chính phủ tiếp tục giao cơ quan của Chính phủ chuẩn bị và trình Uỷ viên Thường vụ Quốc hội là nỗ lực lớn của Chính phủ. Tuy nhiên hiện lo lắng nhất là tiến độ triển khai dự án, những dự án đã thực hiện, đã phê duyệt. Hiện 19 tỉnh phía Nam, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội sẽ ảnh hưởng tới tiến độ triển khai. Đề nghị Quốc hội ủng hộ cho việc vốn giải ngân năm 2021 phải kéo dài. ‘Xin được tiền là năng lực, tiêu được tiền mà tiêu đúng mới tài năng’, việc này rất khó”.

Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Hoàng Hà - Việt Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện