Thời sự - Chính trị

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành trước kỳ họp thứ 2

17:54, 24/07/2021
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng 24/7, ông Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và ông Đặng Thanh Tùng – Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cùng các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện Yên Thành đã về tiếp xúc cử tri các xã Trung Thành, Thọ Thành, Bắc Thành và Phú Thành. 
Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham gia tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; thông qua dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đặng Thanh Tùng – Chánh văn phòng UBND tỉnh thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.

Cử tri đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ở địa phương trong công tác quản lý nhà nước về kinh doanh ATTP, y dược tư nhân; Một số dự án nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chưa phù hợp, đặc biệt là khu vực bàu Rộc ở xã Trung Thành; những bất cập trong việc cắt giảm biên chế chức danh thú y, đài truyền thanh xã; UBND tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng xã NTM nâng cao; cần xem xét và hỗ trợ việc lấy lấy mẫu xét nghiệm đối với lao động cách ly tập trung, cũng như test nhanh Covid-19 tại các cơ sở y tế.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Thọ Thành còn có ý kiến về việc giá khởi điểm đấu giá đất ở nông thôn quá cao; tỉnh và huyện quan tâm hỗ trợ địa phương nâng cấp nhà máy nước sạch; chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và người cao tuổi…

Ông Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền
Ông Bùi Thanh An – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành giải trình một cách cụ thể, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để trình lên kỳ họp HĐND tỉnh và các ngành liên quan và có kết quả báo cáo với cử tri tại các kỳ tiếp xúc tiếp theo.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện