Thời sự - Chính trị

Lá chắn thép bảo vệ dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ

07:26, 19/08/2021
Không chỉ phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng cho Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) còn được ví như lá chắn thép bảo vệ Dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Những cán bộ, chiến sỹ ở tuyến đầu vừa chống dịch COVID-19, vừa phòng chống tội phạm. Có người đã đổ máu, hy sinh vì nhân dân giữa thời bình.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thực hiện nhiệm vụ kép

Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, Bộ trưởng có thể cho biết lực lượng CAND đã triển khai những nhiệm vụ gì để đáp ứng tình hình và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội?

Bộ trưởng Tô Lâm: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm
Bộ trưởng Tô Lâm

Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19; Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Lực lượng công an tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch với tinh thần giữ vững “vùng xanh”, hóa xanh “vùng đỏ”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân.

---------Bộ trưởng Tô Lâm----------

Chúng tôi quán triệt: “Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch. Mỗi đơn vị, tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch”.

Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nội bộ theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”. Đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “giữ chắc vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị, xã hội, yên ổn lòng dân.

Kế hoạch nêu rõ phương châm của phong trào thi đua đặc biệt là “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Lực lượng CAND đã huy động tổng lực về quân số, trang thiết bị đến những nơi nóng bỏng nhất; nhanh chóng tiêm đủ vắc-xin cho cán bộ chiến sĩ; rà soát bổ sung trang thiết bị y tế cần thiết đối với các đơn vị y tế của Bộ và cấp địa phương…

Đầu năm 2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), qua công tác hợp tác quốc tế với Đài Loan (Trung Quốc), đơn vị nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số người Việt sống tại Campuchia cầm đầu, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP HCM đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không.

Đến tháng 6/2021, C04 đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 270kg ketamin. Tổng số ma túy đã vận chuyển và bị thu giữ trong vụ án trên là 540kg ma túy tổng hợp.

Trong hoàn cảnh dịch bệnh, nhiệm vụ của lực lượng CAND gặp những khó khăn gì, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng CAND vừa tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, vừa kiên quyết giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm; phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT… Lúc bình thường nhiệm vụ này đã khó khăn, nguy hiểm, trong thời dịch lại càng khó khăn gấp bội. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã căng mình ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và đảm bảo ANTT.

Dù khó khăn, song chúng tôi luôn yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19 trong CAND theo phương châm: Giữ vững bên trong, bảo vệ bên ngoài. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch.

Trịnh Xuân Thanh tại tòa.
Trịnh Xuân Thanh tại tòa.

Về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, mục tiêu cao nhất trong bối cảnh hiện nay là lực lượng CAND phải có trách nhiệm giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm yên dân, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, không để xảy ra bất ổn chính trị xã hội. Tuyệt đối không để xảy ra xung đột xã hội.

Triệt phá nhiều vụ án chấn động dư luận

Trong điều kiện khó khăn và thử thách như hiện nay, song lực lượng CAND đã triệt phá thành công nhiều vụ án lớn. Bộ trưởng nhận định thế nào về điều này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng CAND đã kịp thời đấu tranh phát hiện, điều tra, xử lý thành công nhiều vụ án lớn, chấn động dư luận như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, vụ Nguyễn Đức Kiên, vụ Phạm Công Danh, vụ Hà Văn Thắm, vụ Châu Thị Thu Nga; Trịnh Xuân Thanh…

Hay các vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế tại Công ty ALCII, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vụ đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone...

Đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một số vụ án gây thiệt hại tới hàng nghìn tỷ đồng, cùng các hệ lụy lớn về kinh tế, xã hội. Kết quả điều tra, xử lý các vụ án đã thu hồi một lượng lớn tài sản cho Nhà nước.

Những năm gần đây, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định được mắt xích, điểm đột phá trong các lĩnh vực nhạy cảm, qua đó kịp thời phát hiện, xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, đường dây, tổ chức tội phạm lớn, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ năm 2018 đến tháng 6/2021, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố, điều tra gần 12 nghìn vụ án với gần 15 nghìn bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố gần 8 nghìn vụ, trên 14 nghìn bị can; kê biên, thu hồi số lượng lớn tài sản, tỷ lệ tài sản thu hồi so với thiệt hại ngày càng được nâng lên.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối nhiều sự kiện lớn

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ “kép”, trong các sự kiện lớn nhỏ của đất nước đều thấy bóng dáng các chiến sỹ công an. Nhiệm vụ này được triển khai như thế nào thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Thời gian qua, lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị quốc tế, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, trọng tâm như APEC 2017, ASEAN 2010, 2020, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014, 2019, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019, các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổ chức lực lượng, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm. Trong đó đã đấu tranh hàng trăm chuyên án gián điệp, vô hiệu hóa hàng nghìn nhóm phản động, âm mưu, ý đồ kích động ly khai, tự trị, khủng bố phá hoại, tập hợp lực lượng, tập dượt biểu tình gây mất an ninh, trật tự, tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” lật đổ chế độ…

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế, dùng kinh tế chuyển hóa chính trị; tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Kiên quyết bảo vệ vững chắc, từ sớm, từ xa an ninh quốc gia; phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trân trọng cám ơn Bộ trưởng!

Đại tướng Tô Lâm trăn trở: “Lực lượng công an vừa chống dịch COVID-19, vừa chống tội phạm, vận động nhân dân không bị kích động gây mất ổn định xã hội.

Nhưng, hiện đời sống nhân dân khó khăn, nhiều người không có việc làm, không có tiền trả tiền thuê nhà, con cái không được đi học, không có chỗ gửi. Gạo hết, tiền hết và nhiều vấn đề khác... “Bần cùng sinh đạo tặc”, trong và sau thời gian COVID-19 sẽ phát sinh nhiều tội phạm như cờ bạc, lừa đảo, trộm cắp, cướp của, giết người… Do đó, hơn lúc nào hết lực lượng CAND cần nỗ lực hơn nữa, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm để góp phần bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Đại tướng Tô Lâm thông tin: Từ đầu năm 2021 đến nay đã có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Mất mát là không thể tránh khỏi.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện