Thời sự - Chính trị

Lấy ý kiến vào dự thảo Chương trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025

11:23, 29/10/2021
Sáng 29/10, Ủy ban Dân tộc Chính phủ tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến bộ ngành liên quan và các tỉnh thành góp ý vào dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự tại điểm cầu Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long.

Dự thảo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 1 từ 2021 - 2025, gồm có 10 dự án và tiểu dự án thành phần về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đường giao thông... Theo đó, Ủy ban dân tộc đã xây dựng 2 dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án.

Tại hội thảo, đại diện các Bộ, ngành liên quan và các địa phương đã có nhiều ý kiến góp ý, nhằm cụ thể hóa các nội dung trong quá trình triển khai các dự án.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An cho rằng, chương trình cần có những quy định cụ thể hơn về quy trình quản lý dự án, vai trò đôn đốc theo dõi, giám sát của ban giám sát cộng đồng để khi thực hiện đúng với các quy định của pháp luật; đảm bảo trình tự khi tổ chức triển khai chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn cơ sở.

Ủy ban dân tộc Chính phủ nhấn mạnh, việc tập hợp ý kiến bộ ngành, địa phương sẽ bổ sung hoàn thiện thông tư hướng dẫn một cách cụ thể, chặt chẽ để góp phần vào việc thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới./.

Dương Cầm - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện