Thời sự - Chính trị

Tập trung cao cho công tác phòng chống cơn bão số 7

20:50, 09/10/2021
Chiều 9/10, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai họp trực tuyến để bàn các giải pháp ứng phó với cơn bão số 7. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ trì cuộc họp.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An.

Dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 7, từ ngày 9 - 13/10, khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ sẽ có mưa lớn. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cùng với bão số 7, hiện nay trên biển Đông đang xuất hiện 1 cơn bão với tốc độ đi chuyển nhanh và mạnh. Dự báo trong 10 ngày tới, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện liên tục.

 

Thông tin với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Tỉnh Nghệ An đang tập trung cao cho công tác phòng chống cơn bão số 7, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm phòng hơn chống. Đến 17h ngày hôm nay, phần lớn tàu thuyền của Nghệ An đã về bến trú ẩn an toàn. Hiện còn 60% với 12.000ha lúa mùa chưa được thu hoạch, nông dân đang tập trung thu hoạch nhanh diện lúa mùa còn lại.

Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Zing

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra các tỉnh, thành phố cần tập trung tốt cho công tác phòng chống cơn bão số 7. Đối với các tỉnh, thành ven biển cần cảnh báo để tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cấm biển sớm để đảm bảo an toàn cho ngư dân; Đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản, tuyệt đối ko để người dân ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào; Tập trung thu hoạch nhanh lúa hè thu - mùa; Theo dõi, giám sát để có giải pháp kịp thời đối với các công trình thủy lợi đang thi công; kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa nước.

Bên cạnh đó, vận hành kịp thời các trục tiêu chính đảm bảo tiêu úng nội đồng bảo vệ cây trồng vụ Đông hiệu quả; Hạn chế người dân ra khỏi nhà trong thời điểm bão lụt để giảm thiểu rủi ro; Chuẩn bị tốt phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm gắn với bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Cử người trực hoặc cắm biển cánh bảo tại các cầu tràn, vùng nguy hiểm.

Thuý Vinh - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện