Thời sự - Chính trị

Thủ tướng: Phát huy đại đoàn kết dân tộc để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội

20:04, 13/10/2021
Phát biểu tại hội thảo "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm: Thực hiện tốt an sinh xã hội có trọng tâm trọng điểm, trên nguyên tắc “không ai thiếu ăn thiếu mặc, không để sót đối tượng được thụ hưởng chính sách"; Phải kiểm soát an ninh, an toàn, an dân để ổn định chính trị; Phát huy đại đoàn kết dân tộc để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội. Đó là cơ hội để cải cách hành chính, chuyển đổi số, xanh hóa nền kinh tế, chống biến đổi khí hậu.

Chiều 13/10, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với 63 tỉnh, thành về "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19", khắc phục đứt gãy kinh tế.

Aa
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính Trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. 

Toàn cảnh hội thảo tại điwwmr cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Nghệ An.

Tại buổi hội thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế - xã hội của Việt Nam trong gần 2 năm qua; Đồng thời đưa ra chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023. Trong đó, tập trung các vấn đề về phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy mở cửa nền kinh tế; Chương trình phục hồi du lịch, kích cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu bền vững; Chương trình phục hồi doanh nghiệp; Chương trình hỗ trợ an sinh xã hội và phát triển thị trường lao động...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Để khôi phục kinh tế trước hết kiểm soát dịch bệnh, phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: "5K, vắc xin, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp có thể”. Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa cần nghiên cứu thay đổi phù hợp, hiệu quả hơn. Trong đó, phải nghiên cứu các giải pháp để khôi phục doanh nghiệp, giải quyết tốt vấn đề khôi phục thị trường lao động, giảm chi phí đầu vào, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, trên tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.

Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm: Thực hiện tốt an sinh xã hội có trọng tâm trọng điểm, trên nguyên tắc “không ai thiếu ăn thiếu mặc, không để sót đối tượng được thụ hưởng chính sách". Cùng với đó, phải kiểm soát an ninh, an toàn, an dân để ổn định chính trị; Phát huy đại đoàn kết dân tộc để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội. Đó là cơ hội để cải cách hành chính, chuyển đổi số, xanh hóa nền kinh tế, chống biến đổi khí hậu.

Thu Vinh - Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện