Thời sự - Chính trị

Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

12:00, 07/11/2021
Sáng 7/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An có Thượng Tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: Với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiều năm qua, Phật giáo tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng chí tin tưởng chư tôn đức, Tăng ni, đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy và gìn giữ truyền thống “Hộ quốc an dân”; luôn gương mẫu trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo; góp phần đưa Nghệ An ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. 

Thượng tọa Thích Thọ Lạc cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đối với hoạt động và sự phát triển Phật giáo trong thời gian qua.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Thượng tọa Thích Thọ Lạc cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đối với hoạt động và sự phát triển Phật giáo trong thời gian qua. Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo. Đồng hành cùng chính quyền bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19.

 Hoàng Hiếu-Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện