Thời sự - Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021

18:21, 25/12/2021
Sáng 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáng 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, xây dựng và trách nhiệm, các ý kiến góp ý tại hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Tỉnh đoàn đã nêu bật những kết quả, ưu điểm công tác Đoàn năm 2021.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị.

BTV Tỉnh đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đoàn thanh niên trong tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt ở mức cao. Nổi bật nhất là hình ảnh áo xanh tình nguyện có mặt tại các tuyến đầu chống dịch Covid-19, tình nguyện hỗ trợ người dân tại các khu vực cách ly phòng chống dịch…

Bên cạnh cho ý kiến các kết quả đạt được, các đại biểu dành phần lớn thời gian tập trung làm rõ những hạn chế, tồn tại; phân tích kỹ nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan; trên cơ sở đó thảo luận đề ra giải pháp khắc phục tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến nhận xét, kiểm điểm thẳng thắn, khách quan. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân, không ngại khó khăn của BTV Tỉnh đoàn, các tổ chức đoàn cơ sở, cán bộ đoàn, đoàn viên trong tỉnh, nhất là trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Sự có mặt của màu áo xanh tình nguyện thể hiện tình cảm, sự nháy bén chính trị , trách nhiệm của tuổi trẻ trong cuộc chiến chống dịch.

Ghi nhận 6 ưu điểm nổi bật, đồng chí cũng lưu ý 11 nhiệm vụ , giải pháp trọng tâm mà hội nghị đã kiểm điểm. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động, chương trình của Đoàn phải đi vào chiều sâu, hiệu quả phù hợp với thực tế, tình hình dịch bệnh hiện nay; Quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong đoàn viên.

Thu Hiền - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện