Thời sự - Chính trị

Nghệ An là điểm sáng trong thực hiện Bảo hiểm xã hội tự nguyện

19:04, 24/12/2021
Trong giai đoạn 2012 - 2020, Nghệ An đã thực hiện có hiệu quả 3 mục tiêu, 91% dân số tham gia BHYT, BHXH đạt tỷ lệ bao phủ 19,6% dân số trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 552% so với năm 2012, đưa Nghệ An trở thành điểm sáng về tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, chiều 24/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), giai đoạn  2011-2020.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tính đến này 31/12/2020, số người tham gia BHXH cả nước đạt hơn 16 triệu người, tăng trên 5,6 triệu người so với năm 2012. Trong đó BHXH tự nguyện tăng gấp 10 lần so với năm 2012. Có khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số. Việt Nam hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn đối với công tác BHYT giai đoạn 2012-2020 theo Nghị quyết 21.

Riêng tỉnh Nghệ An đã thực hiện có hiệu quả 3 mục tiêu, 91% dân số tham gia BHYT, BHXH đạt tỷ lệ bao phủ 19,6% dân số trong độ tuổi lao động. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 552% so với năm 2012, đưa Nghệ An trở thành điểm sáng về tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện trên toàn quốc.

Với quan điểm phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, hội nhập quốc tế, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các địa phương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật, chính sách chế độ về BHXH, BHYT; Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật cũng như nâng cao chất lượng, dịch vụ. Bên cạnh đó tăng cường quản lý nợ các loại bảo hiểm tồn đọng kéo dài và có phương án xử lý thu hồi; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác  triệt để, đồng bộ cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để tiếp tục bao phủ tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT.

Thanh Hà - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện