Thời sự - Chính trị

Tỉnh Nghệ An triển khai công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022

18:40, 30/12/2021
Chiều 30/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An. 

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, buộc nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của dịch. Trước khó khăn chung, tỉnh Nghệ An đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, Biên phòng toàn dân, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khai mạc Hội nghị. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý hành chính nhà nước về quốc phòng như huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội đã được thực hiện với kết quả đạt được cao nhất. 

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao kết quả công tác QP-AN trong năm 2021, đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành lực lượng vũ trang trong tỉnh tập trung triển khai với trách nhiệm cao nhất; đặt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vào tổng thể phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị. 

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như quan tâm công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ, làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chính sách xã hội, hậu phương quân đội và quan tâm chăm sóc đối tượng người có công đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, giao quân, huấn luyện , tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, an ninh năm 2021. 

Dịp này, 8 tập thể và  cá nhân đã được UBND tỉnh Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác QPAN năm 2021.

                                                                             
 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện