Thời sự - Chính trị

Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết quy chế phối hợp

19:39, 21/01/2022
Chiều 21/1, dưới hình thức trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp.
Điểm cầu Nghệ An tham dự lễ ký kết.
Điểm cầu Nghệ An tham dự lễ ký kết.

Tại buổi lễ đại diện 2 ngành  đã ký kết Quy chế phối hợp về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Dịp này, Bộ Công an đã trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 12 cá nhân thuộc BHXH Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Trần Lịch - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện