Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác xây dựng Đảng huyện Quỳnh Lưu năm 2022

16:13, 21/01/2022
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị huyện Quỳnh Lưu khắc phục tốt các tồn tại; đồng thời kiên trì, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Sáng 21/1, Huyện uỷ Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các đề án, Chỉ thị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai phát biểu khai mạc.

Hệ thống chính trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phấn đấu đạt và vượt 30/32 chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và huyện; Quan tâm công tác phát triển đảng viên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở, sâu sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ huyện khắc phục tốt các tồn tại đã chỉ ra, đồng thời kiên trì, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Coi trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Quan tâm công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn; Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để trình Trung ương về thẩm định huyện đạt Nông thôn mới….

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Quỳnh Lưu.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị có 3 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiểu biểu 5 năm liền (2017 – 2022); 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021; 8 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

 
 
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, được sự uỷ quyền của Ủy ban kiểm tra Trung ương, hội nghị đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện