Thời sự - Chính trị

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể, HTX

10:14, 15/02/2022
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Đây là cơ hội để đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những nội dung còn hạn chế, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo để đạt được mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã bền vững, làm nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể có xu hướng giảm, chỉ bằng khoảng hơn ½ tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP cả nước giảm liên tục từ 8,06% năm 2001 đến năm 2020 chỉ còn 3,62%. Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, mặc dù số lượng hợp tác xã tăng theo năm, nhưng số thành viên lại giảm, đây chính là nguyên nhân cản trở sự phát triển của hợp tác xã trong 20 năm qua. 

 Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển đúng hướng, Chính phủ đã đề ra mục tiêu có tính chiến lược đến năm 2030, đó là phải có hướng đầu tư để phát triển thật sự năng động, hiệu quả, bền vững. Phát triển kinh tế tập thể phải thật sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế đất nước với nhiều mô hình liên kết, hướng tới thu hút được người nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia phát triển. Và để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển hiệu quả thì cần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của các thành viên. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp như tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã sẽ được chú trọng hơn./.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện