Thời sự - Chính trị

Họp bàn triển khai Hội thảo khoa học Kỷ niệm 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng

13:39, 18/03/2022
Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng (1972 - 2022), sáng 18/3, tại Bộ CHQS tỉnh, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức hội nghị bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học “50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”. 
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên – Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự và đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4, các Sở, ban, ngành liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên – Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự cho biết nội dung chi tiết của Kế hoạch tổ chức Hội thảo
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên – Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự thông tin chi tiết nội dung Kế hoạch tổ chức hội thảo.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng nhằm mục đích khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Bộ Tư lệnh chung Mặt trận cánh đồng Chum, Khu uỷ Quân khu 4, Tỉnh ủy Nghệ An cùng tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị cần tổ chức buổi họp báo sớm để có sự chuẩn bị chu đáo; cần có sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền về sự kiện này
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị tổ chức buổi họp báo sớm đồng thời có sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền về sự kiện này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao nội dung dự thảo mà ban tổ chức chuẩn bị, đồng thời bổ sung thêm các nội dung như: thành phần khách mời, đại biểu tham dự, chương trình dâng hoa dâng hương, tổ chức thăm hỏi tặng quà, tri ân đối tượng chính sách; công tác hậu cần, văn nghệ, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19… nhằm đáp ứng tốt cho Hội thảo đạt chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

 Hội thảo sẽ diễn ra tại TP Vinh vào ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Trần Lịch - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện