Thời sự - Chính trị

Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động mới

12:03, 28/04/2022
Sáng 28/4, UBND Tỉnh tổ chức họp để cho ý kiến về công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì. 
Toàn cảnh cuộc họp.

Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022 và “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc” gắn kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn vào 20h00 ngày 17/5.

Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An Trần Thị Huyền phát biểu tại cuộc họp.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV cả phần lễ và chương trình nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”. Trong đó, “Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022” do Cục Nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức, diễn ra từ 17 - 28/5 tại Nhà hát Dân ca Nghệ An. Còn chương trình Nghệ thuật “Người mẹ Làng Sen” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, tổ chức tại đền Chung Sơn, Kim Liên - Nam Đàn. 

Giám đốc Sở VHTT Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong chương trình Liên hoan tiếng hát Làng Sen, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tổ chức Cuộc thi “Sắc Sen xứ Nghệ”; mỗi huyện, thành, thị chọn 1 thí sinh tham gia cuộc thi trình diễn áo dài Sen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh: sau 2 năm không tổ chức do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Lễ hội Làng Sen năm nay sẽ diễn ra với quy mô lớn hơn, nhiều họat động hơn. Vì vậy,  các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải bám sát nhiệm vụ, phối hợp triển khai tốt các họat động để Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra nghiêm túc, tạo không khí vui tươi của ngày hội; tỏ lòng thành kính, sự tôn vinh và lòng biết ơn sâu sắc với Bác. Đồng thời quảng bá hình ảnh của Nghệ An – quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo quy chế đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh./.

 

Lê Hằng – Hồng Phong 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện