Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại Nghệ An

19:01, 05/04/2022
Ngày 5/4, trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã về khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn; Thăm và làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và Tập đoàn TH. 

Cùng đi với đoàn có đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

a
Phó Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo huyện Nam Đàn và nhân dân xã Kim Liên.

Phát biểu với lãnh đạo huyện Nam Đàn và nhân dân xã Kim Liên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Nghệ An; đồng thời mong muốn quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác tiềm năng thế mạnh xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương trước tượng 13 anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Truông Bồn.
a
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dâng hương các anh hùng liệt sỹ TNXP.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của các anh, chị, mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc cùng huyện Nghĩa Đàn và Tập đoàn TH.

Thăm và làm việc cùng huyện Nghĩa Đàn và Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ấn tượng trước sự phát triển của huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Trong đó, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 6,4%. Nghĩa Đàn cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, đặc biệt là Tập đoàn TH với các dự án và chiến lược đầu tư phát huy được tiềm năng thế mạnh nông nghiệp trên địa bàn. 

a
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân nước cũng khuyến khích Tập đoàn TH tiếp tục khẳng định bằng những lĩnh vực mới trong chiến lược phát triển và mở rộng hợp tác quốc tế. Đối với địa phương, Tập đoàn TH cần tiếp tục tích cực đóng góp cho an sinh xã hội.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Nhà máy nước tinh khiết, dược liệu hoa quả núi tiên và cụm trang trại chăn nuôi bò sữa, đồng cỏ của Tập đoàn TH.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Nhà máy nước tinh khiết, dược liệu hoa quả núi tiên và cụm trang trại chăn nuôi bò sữa, đồng cỏ của Tập đoàn TH đầu tư trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, gia đình chính sách và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho huyện Nghĩa Đàn.

Nhân chuyến công tác, tại hai huyện Nam Đàn và Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng mỗi địa phương 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, 30 suất quà cho hộ chính sách, 10 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

a
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao biểu trưng tặng nhà tình nghĩa cho huyện Nam Đàn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các đối tượng chính sách huyện Nam Đàn
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội trao quà cho các gia đình chính sách huyện Nam Đàn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Nam Đàn.
Nguyễn Toàn - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện